Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc cam kết tăng cường sức mạnh quân đội

14/07/2017 14:12 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 14/7, tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã nhậm chức với cam kết sẽ cải tổ và tăng cường sức mạnh của quân đội.

Phát biểu tại lễ nhậm chức, ông Song Young-moo nhấn mạnh: “Để giành được lòng tin của người dân, quân đội cần có bước đi vượt ra ngoài mức độ cải tổ quốc phòng đơn thuần nhằm tạo lập các lực lượng vũ trang hoàn toàn mới”.

Chú thích ảnh
Tân Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo. Ảnh: TTXVN

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc nêu bật tầm quan trọng của khả năng phòng vệ dựa vào quân đội, đồng thời cho rằng môi trường an ninh xung quanh bán đảo Triều Tiên là rất nghiêm trọng.

Theo ông quân đội Hàn Quốc cần phải đủ mạnh để đối phó với các mối đe dọa từ chương trình tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

Vì sao Nga 'ngán' tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis?

Vì sao Nga 'ngán' tân Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis?

Tướng James Mattis được đề cử vào vị trí Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dưới thời ông Trump có thái độ rất thận trọng với Nga, cho rằng Matxcơva muốn "phá vỡ NATO thành từng mảnh". Ông ta cũng chỉ trích Nga vì "xâm lược Ukraine"

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 13/7 đã chính thức bổ nhiệm ông Song Young-moo vào vị trí đứng đầu Bộ Quốc phòng, bất chấp những cáo buộc của phe đối lập rằng ông này đã có một số hành vi sai phạm.

Tổng thống Hàn Quốc cho rằng cần sớm bổ nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng vì không thể trì hoãn thêm việc bảo đảm an ninh quốc gia, trong bối cảnh tình hình căng thẳng cả trong nước lẫn bên ngoài như hiện nay.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm