Sự thực việc “Ngân sách Zimbabwe chỉ còn 217 USD”

31/01/2013 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Tendai Biti đã gây chú ý khi tuyên bố hồi tuần trước rằng đất nước ông chỉ còn có 217 USD trong ngân sách, sau khi đã trả lương cho các công chức. Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện với phóng viên BBC hôm 30/1, ông nói rằng người ta đã cố tình hiểu sai ý mình.

Bộ trưởng Tài chính Zimbabwe Tendai Biti

Biti cho biết ông tiết lộ tin tức cạn tiền để nhấn mạnh rằng chính quyền hiện không có tiền để tổ chức các cuộc bầu cử trong nước. Song lời nói của ông đã bị cánh báo chí tách ra khỏi ngữ cảnh. "Cánh báo chí các anh thật độc ác. Tôi chỉ muốn đưa ra quan điểm rằng chính quyền Zimbabwe không còn tiền để tổ chức bầu cử, trưng cầu dân ý. Để làm rõ hơn vấn đề, tôi đã nói rằng sau khi trả lương cho các công chức, chúng tôi chỉ còn 217 USD... nhưng ngay ngày hôm sau, chúng tôi đã lại có 30 triệu USD trong tài khoản" - ông nói.

Các cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra trong năm nay và Đảng Zanu-PF của Tổng thống Robert Mugabe đang chiến đấu chống lại Đảng Phong trào Thay đổi Dân chủ của ông Biti. Ông Biti từng phàn nàn rằng các công ty khai thác kim cương chưa trả tiền cho chính quyền.

Chính quyền chia sẻ quyền lực được thành lập hồi năm 2009 ở Zimbabwe đã chấm dứt nạn siêu lạm phát. Nhưng nền kinh tế của quốc gia này vẫn rất mong manh. Zimbabwe hiện cần ít nhất 200 triệu USD để trả cho cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp mới và tổ chức cuộc bầu cử mới.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm