Somalia: 22 binh sĩ thiệt mạng trong vụ không kích sai mục tiêu

29/09/2016 11:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Giới chức địa phương Somalia cho biết ít nhất 22 binh sĩ nước này đã thiệt mạng trong một vụ không kích rạng sáng 28/9 nghi là do máy bay Mỹ tiến hành ở khu vực ngoại ô thành phố Galkayo, thủ phủ vùng tự trị Galmudug ở miền Trung Somalia. Ngoài ra, có 16 binh sĩ bị thương và nhiều phương tiện quân sự bị phá hủy trong vụ không kích này.

Theo bộ trưởng An ninh vùng Galmudug Osman Isse Nor, vụ không kích diễn ra vào 3h30 theo giờ địa phương, nhằm vào một căn cứ quân sự cách trung tâm thành phố Galkayo 30 km về phía đông, chỉ gây thương vong cho quân chính phủ mà không một phiến quân Al-Shabaab nào bị thiệt mạng. Theo quan chức này, nhiều khả năng lực lượng an ninh của khu bán tự trị Puntland (Pun-lan) cạnh Galmudug đã cung cấp cho phía Mỹ những thông tin thiếu chính xác.

Phản ứng về thông tin trên, phát biểu với các phóng viên tại Washington, người phát ngôn Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết Mỹ đã tiến hành "một vụ không kích tự vệ" sau khi quân đội Somalia bị phiến quân chống trả trong một cuộc truy quét mạng lưới chế tạo thiết bị nổ.


Nhóm phiến quân al-Shabab tại Somalia. Ảnh: AP

Theo ông Davis, 9 tay súng Al-Shabaab bị tiêu diệt trong vụ này, tuy nhiên Lầu Năm Góc đang tìm hiểu thông tin về việc không kích sai mục tiêu và sẽ tiến hành điều tra nếu thông tin đó đáng tin cậy.

Vụ việc trên đã dẫn đến các cuộc biểu tình đường phố buộc tội chính quyền khu bán tự trị Puntland và phản đối sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Somalia.

Hiện nay, Mỹ duy trì khoảng 50 binh sĩ tại Somalia để hỗ trợ quân đội nước này cũng như Phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Phi (AMISOM) chống Al-Shabaap, nhóm phiến quân tiến hành nổi dậy chống chính phủ Somalia cũng như các chính quyền địa phương ở nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm