'Soi' phiếu bầu của ông Trump trong 'bảng tổng sắp' 45 đời tổng thống Mỹ

20/12/2016 13:39 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Ông Donald Trump đã chính thức được tuyên bố thắng cử Tổng thống Mỹ khi nhận được quá 270 phiếu đại cử tri trong cuộc bỏ phiếu của cử tri đoàn ngày 19/12 (rạng sáng 20/12 theo giờ Việt Nam). Trừ đi phiếu các đại cử tri "bất trung", ông Trump sẽ được 304 phiếu, trong khi bà Hillary Clinton dự kiến chỉ còn lại 228 phiếu.

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, 538 đại cử tri của 50 tiểu bang và thủ đô Washington DC đã nhóm họp riêng rẽ tại trụ sở cơ quan lập pháp các bang để bỏ phiếu chính thức hóa kết quả cuộc bầu cử tổng thống diễn ra hôm 8/11 vừa qua. Hàng loạt kênh truyền hình và các hãng truyền thông lớn tại Mỹ đưa tin, trong cuộc bỏ phiếu ngày 19/12, đã có ít nhất 4 đại cử tri Dân chủ “bộ tín” không bỏ phiếu cho ứng cử viên Hillary Clinton và ít nhất 2 đại cử tri Cộng hòa “lật kèo” không bỏ phiếu cho ông Trump.

Tuy nhiên, ứng cử viên Trump đã giành quá 270 phiếu đại cử tri theo hiến định để được tuyên bố thắng cử.

Trước đó, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu các bang, ông Trump sẽ được 306 phiếu, bà Clinton được 232 phiếu đại cử tri. Tuy nhiên, sau khi trừ đi các đại cử tri phản thùng nêu trên, dự kiến, số phiếu đại cử tri cuối cùng của ông Trump trong cuộc bầu cử năm nay sẽ là 304 phiếu, trong khi bà Clinton chỉ còn 228 phiếu đại cử tri.


Bị 2 đại cử tri "phản thùng", ông Trump còn 304 phiếu, trong khi bà Clinton chỉ còn 228 phiếu do bị tới 4 đại cử tri "lật kèo". Đồ họa: CNN

Giành được 304 trên tổng số 538 phiếu đại cử tri, ông Trump đạt tỉ lệ chiến thắng phiếu đại cử tri là 56,5%. Với tỷ lệ này, ông Trump xếp thứ 44/54 trên bảng tổng sắp các tổng thống Mỹ đắc cử sở hữu số phiếu đại cử tri nhiều nhất thứ kể từ khi hệ thống hiện đại bắt đầu từ năm 1804.

Kết quả cập nhật trên CNN tới thời điểm này cho thấy bà Clinton giành được 65.788.583 phiếu phổ thông (chiếm 48,3%), trong khi ông Trump chỉ giành được 62.955.363 phiếu, chiếm 46,2%. Như vậy bà Clinton hơn gần 3 triệu phiếu.

Với việc kém bà Clinton gần 3 triệu phiếu phổ thông, ông Trump trở thành người chiến thắng trong một cuộc bầu cử tổng thống Mỹ có màn trình diễn không thuyết phục hơn bất kỳ đời tổng thống tiền nhiệm nào trong lịch sử bỏ phiếu phổ thông kể từ năm 1876.

Với việc thua phiếu phổ thông, hơn phiếu đại cử tri, ông Trump "gia nhập" vào danh sách các tổng thống Mỹ có chiến thắng bất ngờ trong cuộc bầu cử. Chẳng hạn trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, khi ông George Bush của Đảng Cộng hòa chỉ đạt 50.459.211 phiếu phổ thông so với 51.003.894 phiếu phổ thông của ông Al Gore thuộc đảng Dân chủ, nhưng ông Bush vẫn đắc cử vì nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi ông Al Gore chỉ được 266 phiếu (thua đúng 5 phiếu).

Bang quyết định việc thắng thua này là Florida, nơi mà toàn bộ 25 đại cử tri bỏ phiếu cho ông Bush, bất chấp việc chênh lệch phiếu phổ thông tại bang này của hai ứng cử viên là 537 phiếu.

Trước đó hơn một thế kỷ, tình thế tương tự cũng xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Năm 1888, ứng cử viên Benjamin Harrison đã trở thành Tổng thống Mỹ khi giành đa số phiếu đại cử tri trong khi nhận được số phiếu phổ thông ít hơn đối thủ là ứng cử viên Grover Clevelan.


Tỉ lệ phiếu phổ thông và phiếu đại cử tri trong 6 kỳ bầu tổng thống Mỹ trước đây. Để ý ta thấy, năm 1992, Bill Clinton giành được 43,1% phiếu phổ thông. Nhưng năm đó bại tướng dưới tay ông là George H.W. Bush cũng chỉ được 37,45% phiếu phổ thông.

* Chút an ủi cho bà Clinton

Bà Clinton giành được 65.788.583 phiếu phổ thông (chiếm 48,3%), hơn đối thủ gần 3 triệu phiếu.

Thực tế, ngoại trừ chiến thắng của nghị sĩ Obama trong cuộc bầu cử năm 2008, cũng đồng thời là tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, bà Clinton đã giành được nhiều phiếu phổ thông hơn bất kỳ ứng viên tổng thống nào trong lịch sử của cường quốc hàng đầu thế giới này, theo BBC.

Chút an ủi cho bà Clinton khi lượng phiếu phổ thông giành được khá lớn

Chờ ngày nhậm chức

Theo qui định của Hiến pháp Mỹ, Quốc hội Mỹ sẽ nhóm họp phiên toàn thể vào ngày 6/1/2017 để kiểm số phiếu đại cử tri lần cuối dưới sự giám sát của Phó Tổng thống Joe Biden

Tổng thống đắc cử Donald Trump và Phó Tổng thống đắc cử Mike Pence sẽ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 20/1/2017./.

ĐK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm