Số người chết vì tai nạn giao thông ở Nam Phi gấp 3 lần ở Việt Nam

04/05/2016 10:57 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Bộ trưởng Bộ Vận tải Nam Phi, bà Dipuo Peters ngày 3/5 cho biết 237 người đã thiệt mạng do tai nạn giao thông trong kỳ nghỉ Ngày Quốc tế lao động năm nay tại nước này, tăng hơn 40% so với năm ngoái.

Theo bà Bộ trưởng, mặc dù cảnh sát Nam Phi đã tăng cường các biện pháp nhằm bảo đảm an toàn giao thông cho kỳ nghỉ như thực hiện chính sách "không khoan nhượng" đối với người vi phạm giao thông, nhưng hầu hết các vụ tai nạn gây chết người do tài xế lái xe trong tình trạng say rượu, vượt quá tốc độ, lái xe không tập trung, đâm vào giải phân cách.


Tai nạn giao thông ở Nam Phi

Bà Peters cho biết các kế hoạch bắt buộc tài xế phải tuân thủ luật giao thông đang được triển khai. Bà cũng thúc giục Công ty quản lý giao thông đường bộ Nam Phi nhanh chóng thảo luận với Bộ Tư pháp và Cơ quan truy tố quốc gia (NPA) để điều chỉnh lại khung hình phạt đối với các vụ vi phạm luật giao thông, theo đó đưa ra mức án tù tối thiểu bắt buộc áp dụng đối với đối tượng vi phạm.

Nam Phi nằm trong số các quốc gia có số người tử vong do tai nạn giao thông cao nhất thế giới. Tai nạn giao thông gây chết người diễn ra hàng ngày, đặc biệt là vào các kỳ nghỉ lễ. Mỗi năm nước này xảy ra hơn 700.000 vụ tai nạn giao thông, với số nạn nhân thiệt mạng lên tới khoảng 14.000 người.

Theo số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 19/10, mỗi năm, trên thế giới có khoảng 1,25 triệu người chết vì tai nạn giao thông. Việt Nam vẫn được xem là một trong những nước có số người chết vì tai nạn giao thông ở mức cao, với khoảng 8.000 - 10.000 người/năm, và đang có xu hướng giảm dần trên các tiêu chí.

Mặc dù còn xảy ra các vụ giao thông nghiêm trọng, nhưng theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, bốn ngày nghỉ lễ (30/4 - 3/5), cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 111 người, bị thương 138 người.

So với cùng thời điểm năm 2015 (30/4 - 3/5/2015) giảm 53 vụ (25,8%); giảm 5 người chết (4,3%), giảm 11 người bị thương (7,3%); trong đó, đường bộ xảy ra 149 vụ, làm chết 108 người, bị thương 137 người, đường sắt xảy ra 3 vụ, làm chết 3 người, bị thương 1 người. Đặc biệt, trên tuyến đường thủy nội địa không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào, giảm 11 vụ, giảm 10 người chết so với cùng kỳ năm trước.

ĐK (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm