Số ca mắc bệnh ung thư phổi tăng vọt ở Bắc Kinh

11/11/2013 16:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Số trường hợp mắc bệnh ung thư phổi tại Bắc Kinh có chiều hướng tăng vột trong một thập kỷ qua, theo số liệu được công bố từ hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Số ca mắc bệnh ung thư phổi ở Bắc Kinh đã tăng vột trong một thập kỷ qua

Theo đó, số trường hợp mắc bệnh ung thư phổi chỉ riêng tại Bắc Kinh đã tăng hơn 50% trong vòng 10 năm qua. Quan chức Y tế thành phố Bắc Kinh nói rằng hút thuốc là một trong những nguyên nhân gây ra ung thư phổi chủ yếu. Tuy nhiên họ cũng thừa nhận ô nhiễm không khí cũng là một trong những yếu tố gây nên tình trạng ung thư phổi tăng mạnh.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây ước tính tình trạng ô nhiễm không khí đã giết hại hàng triệu người trên thế giới mỗi năm. Theo số liệu được hãng thông tấn Tân Hoa Xã công bố, số lượng bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi trên 100.000 người ở mức 39,56 trong năm 2002. Con số này đã nhảy vọt lên tới 63,09 vào năm 2011. Báo cáo không chỉ ra chi tiết nguyên nhân khiến bệnh ung thư phổi gia tăng.

Tháng trước, WHO đã đưa ra một báo cáo khoa học chi tiết cho thấy sự liên hệ giữa ô nhiễm không khí và một số những căn bệnh khác nhau. Theo ước tính, việc hít phải khói bụi trong thời gian dài đã khiến 3,2 triệu ca tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Trong số này có hơn 200.000 người chết vì bệnh ung thư phổi.

WHO dự báo Trung Quốc và các nước Đông Á đang trở thành khu vực có tỉ lệ người mắc bệnh ung thư phổi cao nhất do tình trạng khói bụi kéo dài. Tình trạng ô nhiễm không khí ngay ở thành phố Bắc Kinh xảy ra trong nhiều tháng qua mà chưa có các biện pháp rõ rệt để ngăn chặn.

Chỉ vài ngày trước, có thông tin cho biết một cô bé 8 tuổi sống ở tỉnh Giang Tô đã trở thành người trẻ nhất mắc bệnh ung thư phổi mà ô nhiễm không khí là một trong những nguyên nhân gián tiếp.

Nguyễn Hồng Đăng
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm