Sex tour - 'đặc sản' đáng xấu hổ của du lịch Thái Lan

31/07/2016 07:05 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Không thể phủ nhận rằng các dịch vụ liên quan tới sex tour (du lịch tình dục) đang vô tình khiến hình ảnh của Thái Lan bị hoen ố. Nên dễ hiểu khi chính phủ Thái gần đây đã đi đến quyết định “khai tử” “ngành công nghiệp không khói” này dù nó thu về tới 100 tỷ baht (tương đương 63.700 tỷ VND) mỗi năm.

Nhiều người đã quen thuộc với một đất nước Thái Lan xinh đẹp, nơi có những ngôi đền màu sắc, các khu chợ nổi trên sông, bãi biển xanh thơ mộng hay dịch vụ ẩm thực tinh tế. Nhưng cũng không ít người mà khi nhắc tới tên quốc gia này, hình ảnh hiện lên trong đầu họ là một cuộc sống sôi động về đêm, các dịch vụ mát-xa và nhà thổ đầy mời gọi.

Khởi nguồn của sex tour Thái Lan

Lịch sử đã chứng minh rằng cứ khi nào quân đội được cử tới một miền đất lạ và với số lượng lớn, nơi đó sẽ sớm xuất hiện nạn mại dâm. Và câu chuyện về sex tour ở Thái Lan cũng không phải là ngoại lệ.

Theo giáo sư về tôn giáo và triết học Chatsumarn Kabilsingh của Đại học Thannasat ở Bangkok, người đã nghiên cứu sâu về mại dâm ở Thái Lan, ngành này bắt đầu “cất cánh” từ những năm 1960, khi Mỹ lập các căn cứ quân sự tại đây để tham chiến ở Việt Nam.

Sau khi những căn cứ này bị dỡ bỏ, mại dâm tiếp tục phát triển dưới nhiều hình thức: gái bar, ca sĩ, bạn nhảy, hay nhiều nghề “bao” khác.


Nhiều người còn quan niệm nếu chưa ghé thăm các khu phố đèn đỏ như thế này thì chưa phải là du lịch Thái Lan

Nhiều nước châu Á cũng cung cấp các dịch vụ tương tự, nhưng Thái Lan vẫn là điểm đến đầu bảng đối với những ai muốn trải nghiệm du lịch tình ái vì nhiều lý do. Hàng triệu lượt khách nam giới ngoại quốc tìm đến Patpong, bãi biển Pattaya Patpong và nhiều địa danh khác nữa ở Thái Lan đơn giản vì họ tìm thấy mọi dịch vụ có thể có ở một "thiên đường": Đó là phong cảnh quyến rũ, phụ nữ hấp dẫn, chi phí sinh hoạt thấp, và không lo chuyện để lộ danh tính.

Đàn ông đến từ khắp nơi như Arab, Trung Quốc, các nước châu Âu, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ… vì họ đã nghe hoặc đọc được những câu chuyện về "thiên đường" Đông Nam Á này. Đàn ông theo đạo Hồi cũng bị thu hút tới Thái Lan, vì mại dâm là hoạt động bị cấm ở các nước Hồi giáo.

Ước tính mỗi năm, Thái Lan đón tiếp hàng triệu du khách, trong đó 60% là nam giới và 70% trong số này có tìm đến các dịch vụ sex tour, trang Wonderluhst cho hay.

Thái Lan hiện là quốc gia được tìm đến du lịch nhiều nhất ở Đông Nam Á. Dù vậy, vẫn cần nhấn mạnh rằng thành tích này không phụ thuộc hoàn toàn vào sự phát triển của sex tour. Mỗi năm, có hơn 8 triệu người nước ngoài du lịch Thái Lan, những người tìm đến mảnh đất này vì mối quan tâm đến lịch sử, văn hóa và cảnh đẹp của miền đất này.

Ai chịu trách nhiệm?

Về cơ bản, có hai thực thể chính (riêng biệt và khác biệt) chịu trách nhiệm về hình ảnh không toàn diện nhưng rất rõ ràng này của du lịch Thái nói chung và phụ nữ Thái nói riêng.

Đầu tiên là một bộ phận khách du lịch nước ngoài, những người đến đây với mục đích duy nhất là trải nghiệm những cuộc phiêu lưu tình dục. Tiếp theo là việc xã hội Thái Lan đã làm được quá ít để giúp tôn vinh vị trí và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thường xuyên cho thiếu nữ Thái.

“Chúng tôi muốn Thái Lan trở thành một vùng đất du lịch có chất lượng. Chúng tôi muốn nền công nghiệp tình dục bị xóa bỏ” - bà Kobkarn Wattanavrangkul, Bộ trưởng Du lịch Thái Lan, nhấn mạnh trong tuyên bố hôm 16/7.

Trở lại năm 1959, các nhà hoạch định chính sách Thái Lan từng đưa ra cảnh báo rằng, các gia đình, chủ yếu là nghèo khó và sống ở miền quê, hãy cẩn thận với những kẻ đang cố gắng dụ dỗ con em họ đến Bangkok, với những lời hứa giả dối về công việc giúp đổi đời. Nhưng bất chấp những lời cảnh báo, quá trình chiêu mộ và cả lừa đảo các thiếu nữ nhẹ dạ bằng cách này hay cách khác, vẫn tiếp tục diễn ra cho tới ngày nay.

Với sức mạnh và ảnh hưởng của những băng đảng mafia, các cô gái thậm chí bị đẩy vào các đường dây bán dâm tại nhiều quốc gia như Đức, Nhật Bản, Mỹ. Trong số họ có những người biết điều gì sẽ xảy ra với mình nhưng cũng không ít thiếu nữ ngây thơ vẫn tưởng rằng mình sắp tới giúp việc cho gia đình nào đó.

Ngoài ra, các hoạt động săn đón nhiệt tình của cò mồi và ma cô cũng là yếu tố thúc đẩy sự phát triển của sex tour. Chúng thường tiếp cận các thành viên đi lẻ trong nhóm khách du lịch khi họ ở hành lang khách sạn, quán bar, hoặc ngay cả trong lúc đang tham quan thành phố.

Đáng chú ý, nạn mại dâm không chỉ phổ biến với người nước ngoài tại Thái Lan. Ở quốc gia này, nhà thổ dành cho người bản địa chiếm số lượng còn lớn hơn và tất nhiên cũng có những mức giá phải chăng hơn. Có tới 90% đàn ông Thái thường xuyên lui tới nhà thổ và tỷ lệ áp đảo ấy vô tình khiến chuyện ngoại tình hay quan hệ tình dục với gái mại dâm trở nên bình thường trong xã hội.

Thirachai Sirikhan, một chính trị gia của Thái Lan từng phát biểu: “Có nhân tình hay không là quyền riêng của mỗi người. Chẳng có vấn đề gì nếu chính trị gia có nhân tình, miễn là không gây ảnh hưởng tới gia đình và xã hội”.

Hành động của chính phủ

Dù mang lại nguồn thu lớn và cũng là một yếu tố thu hút khách du lịch, chính phủ Thái Lan đang buộc phải có những biện pháp cứng rắn hơn nhằm xiết chặt các dịch vụ du lịch tình dục.

Nguyên nhân xuất phát từ những hệ luỵ xã hội khủng khiếp mà ngành dịch vụ này mang lại. Theo thống kê trên giấy tờ, số gái mại dâm ở Thái Lan dao động từ khoảng 70.000 - 2,8 triệu. Tuy nhiên, nhiều tổ chức phi chính phủ cho rằng con số do Bộ Y tế Thái Lan đưa ra quá thấp so với thực tế.

Thái Lan cũng là điểm đến ưa thích của những kẻ thích quan hệ với trẻ em (ấu dâm). Luật pháp nước này cấm quan hệ tình dục với người dưới 18 tuổi, nhưng có tới 40% gái mại dâm hành nghề khi chưa đủ 16 tuổi.

Riêng ở Pattaya, khoảng 2.000 trẻ em đang tham gia vào ngành công nghiệp tình dục, và mỗi năm lại có thêm khoảng 900 trẻ khác trở thành công cụ mua vui thân xác. Những gì các thiếu nữ đó phải đối mặt khi ở tuổi đời còn quá trẻ rất rõ ràng: những hiểm nguy khi hành nghề, hàng tá căn bệnh lây lan qua đường tình dục và cả cái nhìn kì thị từ cộng đồng.

Vì nghèo, thậm chí một số nam giới Thái Lan cũng phẫu thuật chuyển giới để bán dâm kiếm tiền.

Đối mặt với vấn nạn này, chính phủ Thái Lan đã ban hành Đạo luật phòng chống mại dâm từ năm 1996, theo đó, người tham gia kinh doanh mại dâm có thể bị phạt tiền hoặc ngồi tù, thậm chí lĩnh án tử hình nếu có dính dáng tới hành vi giết người.

Tháng 11/1998, đại diện chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đến từ 15 quốc gia châu Á-Thái Bình Dương thông qua Hiệp định Bangkok  và Kế hoạch hành động, nhằm chống lại nạn buôn bán phụ nữ, trong đó bao gồm các biện pháp giáo dục và đào tạo việc làm cho phụ nữ trẻ.

Tháng 10/2000, một người đàn ông Pháp bị kết án 7 năm tù vì hiếp dâm một bé gái 12 tuổi ở Pattaya. Vụ việc xảy ra năm 1994 bị thủ phạm và một kẻ khác quay video. Vài năm sau đó, đoạn băng được phát hiện và đó là lúc thủ phạm phải trả giá. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) đã gọi phán quyết này là sự kiện quan trọng đầu tiên trong quá trình chống lại nạn mại dâm trẻ em ở quốc gia này.

Tháng 9/2001, chính phủ tuyên bố về Trật tự xã hội mới, chiến dịch nhằm kiềm chế những hoạt động bất hợp pháp tại các địa điểm vui chơi giải trí đêm khuya. Bộ trưởng Nội vụ Purachai Piumsombun yêu cầu các quan bar phải đóng cửa trước 2 giờ sáng. Chiến dịch nhận được ủng hộ rộng rãi từ các bậc phụ huynh và giáo viên, nhưng cũng khiến những người trong ngành “kêu trời” vì mất cửa làm ăn.

Từ đó tới nay, thêm nhiều biện pháp khác đã được thực hiện, mới đây nhất là quyết định của bà Kobkarn Wattanavrangkul. Nữ Bộ trưởng Du lịch đầu tiên của Thái Lan mới đây tuyên bố sẽ xóa bỏ tiếng xấu về hoạt động du lịch tình dục ở nước này.

Tuy nhiên, việc thay đổi một đất nước luôn mất nhiều thời gian và đòi hỏi các nỗ lực toàn diện và dài hơi. Trước mắt, chúng ta chỉ có thể hy vọng các biện pháp của chính phủ Thái Lan có thể giảm thiểu những tác động tiêu cực từ ngành dịch vụ này. Còn trên thực tế, sex tour vẫn sẽ tồn tại chừng nào các du khách vẫn có nhu cầu tìm đến Thái Lan để trải nghiệm du lịch tình dục.

Vân Anh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm