Sát hại hơn 30 binh sĩ Syria, IS chiếm lại giếng khí đốt

05/05/2016 20:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR), ngày 5/5, các phần tử thuộc nhóm khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng đã kiểm soát hoàn toàn giếng khí đốt al-Shaer quan trọng ở tỉnh Homs, miền Trung Syria sau 3 ngày giao tranh dữ dội với các lực lượng chính phủ Syria.

SOHR cho biết hơn 30 binh sĩ Syria và 16 phiến quân IS đã bị thiệt mạng trong các cuộc giao tranh này. Tổ chức trên cho biết quân đội chính phủ Syria đang chiến đấu ác liệt để giành lại giếng khí đốt al-Shaer.

Giếng khí đốt này đã được "trao tay" vài lần giữa quân đội Syria và IS trong hai năm qua, là nơi cung cấp khí đốt để phát điện cho tỉnh Homs và thủ đô Damascus, cũng như cả khu vực miền Nam Syria.

IS hầu như đã chiếm được toàn bộ các giếng dầu ở tỉnh Deir al-Zour, miền Đông Syria giáp giới với Iran. IS đã dùng nguồn thu từ dầu thô để hỗ trợ hoạt động của tổ chức này./.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm