Sáng nay, kiểm phiếu vẫn chưa kết thúc: bà Clinton bất ngờ vượt ông Trump 200.000 phiếu phổ thông

10/11/2016 07:30 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Cập nhật nhanh nhất tỉ lệ phiếu phổ thông và số phiếu đại cử tri của 2 ứng viên Tổng thống Mỹ là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump.

7h40 ngày 10/11: Vẫn còn bang Michigan, bang cuối cùng, chưa được cập nhật kết quả kiểm phiếu trên CNN. So với tối qua, bà Clinton đã được thêm 14 phiếu đại cử tri nữa, nâng tổng số lên 232 phiếu. Ông Trump được thêm 1 phiếu, thành 290 phiếu. Đáng chú ý là số phiếu phổ thông của bà Hillary ngày càng vượt trước ông Trump, với cách biệt là 0,2%, mức chênh lệch khoảng 200.000 lá phiếu (59.838.669 so với 59.624.803) - theo kết quả trên CNN (xem hình).

Số phiếu phổ thông còn tiếp tục thay đổi. Ai thắng ở bang Michigan sẽ được thêm 16 phiếu đại cử tri của bang này. Đương nhiên số phiếu này chỉ mang tính chất thủ tục, vì ông Trump đã đắc cử Tổng thống Mỹ khi giành được số phiếu cử tri quá bán.

19h05 (ngày 9/11): Số phiếu phổ thông của bà Clinton vẫn tiếp tục vượt ông Trump, tỉ lệ vượt đã là 0,1% (59.036.741 phiếu so với 58.914.866), tức hơn trăm ngàn phiếu.


18h30: Theo cập nhật trên CNN, số phiếu phổ thông của bà Clinton đã đạt 58.862.052 phiếu, vượt qua ông Trump với 58.842.289 phiếu. Tuy nhiên, điều này không thay đổi được kết quả chung cuộc, vì số phiếu đại cử tri của bà Clinton tới thời điểm này vẫn thấp hơn so với ông Trump (218 so với 289) và không đạt quá bán (270 phiếu).

Điều này cũng từng xảy ra trong lịch sử. Minh họa điển hình là trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2000, khi ông George Bush của Đảng Cộng hòa chỉ đạt 50.459.211 phiếu phổ thông so với 51.003.894 phiếu phổ thông của ông Al Gore thuộc đảng Dân chủ, nhưng ông Bush vẫn đắc cử vì nhận được 271 phiếu đại cử tri, trong khi ông Al Gore chỉ được 266 phiếu (thua đúng 5 phiếu).

Bạn đã thực sự hiểu đúng về CÁCH THỨC BẦU CỬ Tổng thống Mỹ?

Bạn đã thực sự hiểu đúng về CÁCH THỨC BẦU CỬ Tổng thống Mỹ?

Tổng thống và Phó Tổng thống được bầu bởi các Đại cử tri (Elector) của các bang chứ không phải do dân bầu trực tiếp. Trên thực tế, chế độ bầu cử qua đại cử tri có thể gây ra rắc rối.


Trước đó hơn một thế kỷ, tình thế tương tự cũng xảy ra trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Năm 1888, ứng cử viên Benjamin Harrison đã trở thành Tổng thống Mỹ khi giành đa số phiếu đại cử tri trong khi nhận được số phiếu phổ thông ít hơn đối thủ là ứng cử viên Grover Clevelan.


16h00: Mặc dù đã vượt ngưỡng 270 phiếu để được coi là thắng cuộc trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ, nhưng số phiếu đại cử tri của ông Trump vẫn không ngừng tăng lên, hiện là 289 phiếu, trong khi bà Clinton vẫn dừng ở mức 218 phiếu. Song có tình tiết mới là tỉ lệ phiếu phổ thông của bà Clinton đang đuổi theo ông Trump sát nút, hiện ở mức 47,4%, so với 47,8% của ông Trump.

2h33: Ông Donald Trump đã giành được 276 phiếu đại cử tri, vượt 6 phiếu để trở thành Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ. Trong khi đó bà Clinton mới đạt 218 phiếu

2h05: Theo Guardian, số phiếu của Trump là 267, chỉ còn 3 phiếu nữa là cán đích. Trong khi bà Clinton mới thêm được 3 phiếu và mới đạt 218 phiếu.

13h50: AP vừa cập nhật số phiếu của ông Trump là 264. Tỉ lệ phiếu phổ thông của ông Trump cũng hơn bà Clinton 1%:


13h40: CNN vừa cập nhật thêm 3 phiếu đại cử tri của Trump, là 247 phiếu, chỉ cần 13 bước nữa là tới Nhà Trắng. Trong khi bà Clinton vẫn dừng lại ở con số 215.


12h25: Bà Clinton vừa được thêm 6 phiếu đại cử tri, nâng số phiếu lên 215, trong khi ông Trump đã là 244 phiếu.Trong khi đó một trang tin khác cập nhật, ông Trump đã được 254 phiếu.


11h50: ABC News cập nhật, ông Trump đã giành 244 phiếu đại cử tri, chỉ còn 26 phiếu nữa là chiến thắng (270 phiếu). Trong khi bà Clinton vẫn dừng lại ở con số 209. Khoảng cách nới rộng, có cảm giác như sẽ là vô tận.


11h45: Ông Trump đã giành được 332 phiếu, theo AP, chỉ còn cách chiến thắng 38 phiếu, trong khi bà Clinton vẫn dừng lại ở con số 209.


11h36: Ông Trump đã lên 228 phiếu, hơn bà Clinton 19 phiếu. Giờ thì thế giới bắt đầu đếm ngược tới chiến thắng

11h30: Cơn đau tim đang đến với những người theo dõi bầu cử Tổng thống Mỹ. Nhanh đến mức không kịp cập nhật, ông Trump đã vượt lên với 222 phiếu, hơn bà Clinton 11 phiếu.

11h20: Bà Clinton vẫn vượt Trump 10 phiếu (197 so với 187)

11h10: Trump thu hẹp khoảng cách với 186 phiếu, kém bà Clinton chỉ 4 phiếu, trong khi vẫn dẫn trước về tỉ lệ phiếu phổ thông (49% so với hơn 46%)

10h00: Kịch tính đến tức thở. Bị dẫn trước liên tục từ sáng sớm, đến giờ này bà Clinton bứt tốc thần kỳ, giành 190 phiếu đại cử tri so với 171 phiếu của Trump. Nhìn vào kết quả bầu của các bang, có thể thấy California đã thuộc về bà Clinton cùng 55 phiếu.


10h50: Ông Trump đang giành được 168 phiếu, vượt trội so với bà Clinton 131 phiếu

10h30: Các trang tin đã cập nhật số phiếu bà Clinton là 122 phiếu, thu hẹp khoảng cách so với ông Trump (167 phiếu)

10h25: Tỉ lệ phiếu cập nhật trên CNN, Trump nới rộng cách biệt với 167 phiếu, gấp rưỡi bà Clinton với 109 phiếu(chưa cập nhật phiếu của bà Clinton)

10h15: Ông Trump đã giành được 150 phiếu so với 122 phiếu của bà Clinton. Tỉ lệ phiếu phổ thông của ông Trump vẫn dẫn trước:


9h40: Ông Trump đã chiến thắng ở 16 bang (so với 10 bang của bà Clinton), giành 136 phiếu đại cử tri (so với 104 phiếu của bà Clinton). Tỉ lệ phiếu phổ thông của ông Trump vẫn dẫn trước so với bà Clinton (hơn khoảng 2-3%). Như vậy ông Trump đang tạm thắng ở tất cả các "chỉ số".

9h15: Ông Trump đã chiến thắng ở 15 bang (so với 9 bang của bà Clinton), giành 128 số phiếu đại cử tri (so với 97 phiếu của bà Clinton). Tỉ lệ phiếu phổ thông của ông Trump vẫn dẫn trước so với bà Clinton.

8h30: Trump vừa chiến thắng ở 2 bang, nâng tổng số bang chiến thắng lên là 8, ngang bằng với số bang chiến thắng của bà Clinton. Tuy nhiên, Trump mới được 66 phiếu đại cử tri so với 68 của bà Clinton. Trong khi tỉ lệ phiếu phổ thông của Trump vẫn trên bà Clinton

8h00: Bà Donald Trump - Hillary Clinton: 48  - 68. Bà Clinton đã có cuộc bứt tốc ngoạn mục về số phiếu đại cử tri, vượt trước ông Trump. Bà cũng chiến thắng ở 8 bang, trong khi ông Trump ở 6 bang. Trong khi tỉ lệ phiếu phổ thông của bà Clinton cũng dần đuổi kịp.

7h30. Ông Donald Trump đã nới rộng khoảngcách số phiếu đại cử tri so với bà Hillary Clinton lên gấp 8 lần, tỷ lệ là 24/3. Các hãng truyền thông tại Mỹ đưa tin ứng cử viên Cộng hòa Donald Trump đã giành chiến thắng tại bang Tây Virginia trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016. 

Với chiến thắng này, ông Trump có thêm 5 phiếu đại cử tri và nâng tổng số phiếu hiện có lên 24 phiếu đại cử tri. 

Trong khi đó, tại bang “chiến địa” Bắc Carolina, các quan chức phụ trách bầu cử tại hạt Durham của bang này đã quyết định kéo dài thời gian bỏ phiếu thêm vài giờ tại một số khu vực bỏ phiếu.

Trước đó, ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton đã kêu gọi bang này kéo dài thời gian bỏ phiếu sau khi xảy ra một số trì hoãn. Ủy ban Bầu cử bang Bắc Carolina cho hay việc kéo dài thời gian bỏ phiếu sẽ được áp dụng tại 8 điểm bầu cử.




7h10. Ông Trump đã giành chiến thắng tại bang Kentucky và Indiana với tỉ lệ phiếu bầu lần lượt là 65% và 62%. Với kết quả này, ông Trump đã dành được 19 phiếu đại cử tri trong khi bà Clinton mới có 3 phiếu đại cử tri.



* Tính đến 7h00 sáng nay: Có kết quả khoảng 30.000 phiếu, ông Trump vẫn dẫn trước với khoảng 65% tỉ lệ phiếu. Vẫn chưa có phiếu đại cử tri nào được xác nhận

* Khoảng 6h15 sáng nay, các kết quả kiểm phiếu đầu tiên đã được hiển thị. Ông Trump đã giành được đa số phiếu trong những "hòm phiếu" đầu tiên được mở, dẫn trước với tỉ lệ 70%. Tuy nhiên, tỉ lệ này đang thay đổi chóng mặt. Chưa có phiếu đại cử tri nào được xác định.

 

Tỉ lệ phiếu phổ thông: Ông Trump tạm thời đạt 71,7% với 11.162 phiếu. Chưa có phiếu đại cử tri nào được xác định

 Để hiểu rõ hơn về các tỉ lệ này để xác định người chiến thắng, chúng ta cần đọc qua về Thể thức bầu cử Tổng thống Mỹ, được cho là khá phức tạp.

 Tổng thống và Phó Tổng thống Mỹ được bầu bởi các đại cử tri (Elector) của các bang chứ không phải do cử tri (voter) trực tiếp bầu. Lá phiếu của cử tri gọi là lá phiếu phổ thông, tuy vẫn bầu cho các ứng cử viên tổng thống, song chỉ có nhiệm vụ chọn ra đại cử tri cho bang của mình.

Đại cử tri là những người đã công khai cam kết ủng hộ cho một ứng cử viên từ trước. Mỗi bang sẽ cử ra số đại cử tri bằng đúng tổng số thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của bang, tuy nhiên, sẽ không có một thượng nghị sĩ, hạ nghị sĩ hoặc một quan chức nào đang đảm nhiệm chức vụ có lợi tức được bầu làm đại cử tri. Hiến pháp Mỹ có rất ít điều khoản quy định các tiêu chuẩn cụ thể để trở thành đại cử tri, chỉ nêu rằng nghị sĩ hoặc một quan chức chính phủ liên bang không thể được chỉ định làm đại cử tri.

Số lượng đại cư tri ở mỗi bang. Đồ họa: Slideshare

 Ở hầu hết các bang (trừ Maine và Nepaska), ứng cử viên tổng thống nào được nhiều phiếu phổ thông nhất thì cũng nhận được toàn bộ phiếu của đại cử tri của bang đó. Cả nước Mỹ có 538 phiếu đại cử tri, bằng số ghế trong Quốc hội Mỹ là 535 cộng thêm 3 đại cử tri của thủ đô Washington.

Không có quy định trong hiến pháp hay luật liên bang Mỹ bắt buộc các đại cử tri phải bầu theo kết quả bỏ phiếu phổ thông của bang mình đại diện. Dù vậy, một số bang vẫn yêu cầu việc này. Một số bang thì quy định “các đại cử tri không trung thành” có thể bị phạt hoặc tước quyền bầu cử nếu bỏ phiếu không hợp lệ hoặc sẽ bị thay thế bởi một đại cử tri “dự bị”. Theo Trung tâm lưu trữ quốc gia Mỹ, trong lịch sử “xứ cờ hoa”, hơn 99% đại cử tri bỏ phiếu đúng như những gì họ cam kết.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm