Quốc hội Mỹ sẽ thẩm vấn con rể Donald Trump về quan hệ với Nga

28/03/2017 09:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã sắp xếp nhiều cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak.

Ngày 27/3, Người phát ngôn Nhà Trắng Hope Hicks cho biết Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã tự nguyện nói chuyện với Ủy ban Tình báo Thượng viện trong khuôn khổ cuộc điều tra cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống 2016.

Kushner được cho là đã sắp xếp nhiều cuộc gặp với Đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak. Cuối tháng 12/2016, một số nguồn tin cho biết Đại sứ Kislyak đã đề nghị Kushner gặp Chủ tịch Ngân hàng Vnesheconombank, Sergei Gorkov, nhân vật nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ sau khi Nga sáp nhập.


Tổng thống Mỹ Donald Trump và con rể Jared Kushner tại một cuộc họp ở Washington. Ảnh: EPA/TTXVN

Tuy nhiên, Nhà Trắng chỉ thừa nhận duy nhất một cuộc gặp giữa Kislyak và Kushner tại Tháp Trump vào đầu tháng 12/2016, trong đó có sự tham dự của cựu Cố vấn An ninh Quốc gia Michale Flynn.

Theo ông Hicks, ông Kushner với vai trò phụ trách quan hệ với các chính phủ nước ngoài trong giai đoạn tranh cử và chuyển giao quyền lực nên thường xuyên gặp gỡ các quan chức và đại sứ các nước, trong đó có đại sứ Nga, là chuyện bình thường.

Ông Hick nhấn mạnh: "Ông Kushner sẵn lòng trao đổi với các nhà điều tra của Thượng viện về những cuộc gặp với Đại sứ Kislyak và ông Gorkov. Ông ấy không có gì để giấu giếm và luôn muốn sự việc minh bạch".

TTXVN/Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm