Phụ nữ thi nhau mặc bikini ủng hộ một cô gái Pháp

03/08/2015 06:27 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người phụ nữ Pháp, tất cả đều mặc đồ tắm hai mảnh bikini, đã tổ chức một cuộc tuần hành tại công viên Leo Lagrange tại Reims, nơi một cô gái 21 tuổi bị 5 cô gái khác tấn công vào tuần trước, do mặc bikini.

Để thể hiện sự ủng hộ nạn nhân Angelique Sloss, phụ nữ trên khắp thế giới đã chụp các bức ảnh họ mặc bikini rồi tải lên mạng xã hội Twitter dưới tiêu đề #JePorteMonMaillotAuParcLeo ("Tôi mặc bộ bikini của tôi trong công viên Leo".)

Các cô gái đã mặc bikini để ủng hộ nạn nhân Sloss

Sloss đã bị đánh khi đang tắm nắng ở công viên công cộng này trong ngày 22/7. Những kẻ tấn công là một nhóm các cô gái có độ tuổi từ 16 tới 24, sống ở khu Hồi giáo gần đó.

Cảnh sát nói rằng những cô gái này đã tiến gần Sloss rồi ra lệnh với cô rằng: "Mặc đồ vào, giờ không phải là mùa Hè." Đôi bên đã cãi cọ với nhau, trước khi một vụ xô xát nổ ra.

Phụ nữ mặc bikini là hình ảnh không hiếm gặp tại Pháp vào các dịp Hè

Sloss được cho là phải nhận những vết bầm dập nặng nề và phải nhập viện. Những kẻ lớn tuổi nhất trong nhóm các cô gái tấn công Sloss được nhận diện là Ines Nouri, Zohra Karim và Hadoune Tadjouri. Cả ba người này sẽ xuất hiện tại tòa án trong tháng 9, để đối mặt với cáo buộc tấn công người khác.

Ban đầu người ta tưởng vụ tấn công có động cơ tôn giáo. Nhưng cảnh sát cho biết tôn giáo chẳng có liên quan gì tới chuyện này.

Những người biểu tình nói rằng việc Sloss bị đánh vì mặc bikini là điều khó chấp nhận

Thị trưởng Reims, ông Arnaud Robinet tuyên bố rằng cảnh sát sẽ tăng cường sự hiện diện tại các công viên ở địa phương và triển khai hoạt động giám sát video theo sau vụ việc. Tuy nhiên ông kêu gọi cư dân Reims cần bình tĩnh và không phân biệt cộng đồng Hồi giáo ở đây, chỉ vì hành động của một vài cá nhân. 

V.L
Theo Russia Today

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm