Phố Wall sốc vì nhân viên ném 300.000 USD xem thoát y mỗi tuần

29/12/2015 18:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Một chuyên viên Phố Wall được cho đã chi 300.000 USD tại một câu lạc bộ thoát y ở thành phố New York chỉ vỏn vẹn trong một tuần.

Tạp chí New York đã có bài phản ảnh góc nhìn về thế giới của những vũ công làm nhiệm vụ mua vui cho các chuyên viên tài chính và những người có địa vị ở thành phố New York.

Phóng viên đã lần theo dấu vết của hai người phụ nữ tham gia các cuộc vui tại các câu lạc bộ cũng như chuốc thuốc những người đàn ông giàu có để rút càng nhiều tiền từ thẻ tín dụng của họ càng tốt.

"Gã đến 3 lần, 100.000 USD mỗi lần gã bước vào phòng"

Theo lời kể của hai người phụ nữ có tên Roselyn Keo và Samantha Barbash, dường như họ có thể tiếp cận một vài nhân vật làm việc ở Phố Wall. “Chúng tôi có một gã làm ở Guggenheim Partners. Gã chi khoảng 300.000 USD trong một tuần. Gã đến 3 lần, 100.000 USD mỗi lần gã bước vào phòng. Mọi người đều kiếm được 10.000 USD mỗi lần gã đến”.


Guggenheim Partners, công ty cố vấn tải chính và đầu tư, từ chối đưa ra bình luận khi phóng viên Business Insider liên lạc.

“Nói rằng chúng tôi chuốc thuốc mọi người nghe thật không hay ho gì… Nhưng chuyện này cũng bình thường mà”, Keo nói. Ngoài ra, Keo có giả thuyết giải thích lý do những chuyên viên ngân hàng yêu thích các câu lạc bộ thoát y. “Lí do những anh chàng của Phố Wall chơi bời trác táng đến vậy là vì họ không thấy hạnh phúc với công việc của mình”, Keo nói.

Theo Tin tức/Business Insider

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm