Philippines: Om sòm quanh chiếc Porsche của Tổng thống

15/01/2011 11:43 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ở Philippines, chuyện ai đó bỏ tiền mua lại một chiếc xe Porsche đã qua 2 đời chủ sẽ chẳng khiến dư luận chú ý, trừ phi người mua là Tổng thống độc thân Benigno Aquino III.

Không những chú ý, một bộ phận dư luận Philippines còn lên tiếng chỉ trích Benigno Aquino vì bỏ tiền sắm một chiếc Porsche 911 turbo đời 2007. Họ cho rằng ông đã xài sang trong bối cảnh 1/3 người Philippines vẫn sống với thu nhập ít hơn 1 USD mỗi ngày. Vị tổng thống 50 tuổi này được dân bầu lên hồi năm ngoái với lời hứa sẽ chống tham nhũng, đói nghèo.

Mua xe trước khi quá già để lái

Philippine Daily Inquirer là một trong những tờ báo đầu tiên loan tin Aquino đã mua chiếc Porsche màu trắng với giá 4,5 triệu peso (102.000 USD) vào lễ Giáng sinh vừa qua. Tổng thống đã được Manny Dimaculangan, một người bạn và là tay buôn xe có tiếng, giúp dàn xếp thương vụ mua sắm chiếc xe từ chủ cũ đang có nhu cầu nâng cấp.

Để có tiền, ông đã phải bán chiếc BMW cũ, mua cách đây 2 năm khi còn là nghị sĩ. Chiếc BMW là 1 trong các phương tiện giao thông trị giá 9 triệu peso mà Aquino khai trong danh sách tài sản trị giá 50,1 triệu peso hồi tháng 6 năm ngoái. Ông cũng phải vay thêm tiền ở ngân hàng để có thể “rước” chiếc xe mới về nhà.

Tổng thống Philippines Aquino thường bị báo chí và dư luận trong nước “chăm sóc” đặc biệt

Sau khi sắm chiến mã mới, Aquino đã lái nó tới trường đua Clark International Speedway, nơi các chủ xe Porsche và những người mê xe thể thao khác chạy thử xe của họ. Do lần đầu cầm lái xe Porsche, Aquino đã được một chuyên gia ở trường đua hướng dẫn các nút điều khiển trên xe để có thể dễ dàng chế ngự “con chiến mã”.

Tin tức về việc Tổng thống mua xe đã nhanh chóng lan nhanh và chính thức được Aquino xác nhận hôm 13/1. Ông cho biết bản thân rất vui vì chủ cũ chỉ chạy xe chưa đầy 10.000 km. Aquino nói rằng mình nên mua Porsche trong giai đoạn hiện nay, khi vẫn còn đủ phản xạ nhanh nhẹn. Ông nghi ngờ phản xạ này sẽ thui chột khi kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống sau 6 năm nữa. “Tôi không thể dựa vào một trò chơi điện tử để có được cảm giác đó (ngồi sau tay lái một chiếc Porsche)” - ông nói.

Aquino thổ lộ rằng ông không nghĩ rằng mọi người có thể phản đối chuyện mình sở hữu xe sang. “Nếu việc lái xe khiến tôi cảm thấy thư giãn, rõ ràng nó sẽ góp phần vào các lợi ích của đất nước, bởi tôi có thể đưa ra quyết định một cách sáng suốt hơn” - ông nói với các phóng viên và bày tỏ hy vọng báo giới sẽ tập trung hơn tới các vấn đề nóng, thay vì chuyện ông sắm xe.

Không làm gương tiết kiệm?

Những người chỉ trích đã vin vào chiếc xe sang để tố cáo Tổng thống đã không làm gương, trong bối cảnh ông đã từng phê phán lối sống của người tiền nhiệm. Ông cũng vừa mới quyết định cấm các cơ quan Chính phủ mua xe sang làm xe công.

“Ông ấy đã vận động chống lại việc mua xe sang và giờ ông lại mua về một chiếc Porsche” - Milo Tanchuling, Tổng thư ký Nhóm Liên minh Giũ sạch nợ nần (FDC) nói với hãng tin AFP - “Có nguy cơ hành động này sẽ bị nhiều người xem là một dấu hiệu phung phí và sự phô trương giàu có không cần thiết, trong bối cảnh cái nghèo còn nhiều trong xã hội”.

Xe hơi là một trong những đam mê của ông Aquino, bên cạnh súng đạn và niềm vui đọc sách

Tuy nhiên, Tổng thống cũng nhận được những ý kiến bênh vực. Thượng nghị sĩ Juan Ponce Enrile đã kêu gọi công chúng không nên tước đi quyền của Tổng thống được mua chiếc xe nào ông thích, chừng nào ông còn dùng tiền túi để làm việc đó. “Nếu ông không có tiền từ việc trộm cắp, tại sao chúng ta lại tước đi quyền mua xe của ông”- Enrile chất vấn - “Tại sao chúng ta lại không cho lãnh đạo cao nhất đất nước quyền có xe Porsche? Chúng ta muốn ông đi xe đạp à? Tôi không nghĩ chúng ta sẽ muốn ông đi xe đạp.”

Enrile cũng nói rằng sự nghèo khó của nhiều người nghèo ở Philippines không nên là trở ngại để lãnh đạo đất nước được quyền vui sướng sở hữu xe sang. “Giống Philippines, Mỹ, Malaysia và Trung Quốc, thậm chí Arab Saudi đều có người nghèo. Nhưng họ không chỉ trích lãnh đạo vì có xe đắt tiền” - Enrile nói.

Nghị sĩ Juan Miguel Zubiri cũng lên tiếng ủng hộ ý kiến của Enrile, nói rằng mua xe sang là “đặc quyền của Tổng thống”.  “Chẳng có gì sai trái nếu Tổng thống Aquino mua chiếc xe mới nếu bằng tiền riêng. Đó là đặc quyền riêng của ông” - Zubiri nhấn mạnh - “Ai cũng có sở thích riêng của họ, như tôi thì chỉ thích phục hồi những chiếc xe cổ cũ nát”.

“Nên để cho Tổng thống có chút không gian riêng tư”

Vụ việc đã trở nên “om sòm”, tới mức Phát ngôn viên của Tổng thống Edwin Lacierda phải lên tiếng. Theo ông, thương vụ mua xe của Aquino không khiến Chính phủ Philippines tốn một xu nào và hoàn toàn mang tính cá nhân. Ông kêu gọi dư luận không nên dùng chiếc xe như một phương tiện để chỉ trích Tổng thống.

“Hãy tôn trọng các hoạt động giao dịch riêng tư của Tổng thống. Và một lần nữa cho phép tôi nói rằng chiếc xe đã giảm khá nhiều giá trị so với ban đầu. Nếu không có yếu tố này, Tổng thống hẳn đã không xem xét nó, chưa nói tới chuyện mua về” - Lacierda nói - “Tôi đồng tình rằng Tổng thống là mục tiêu của mọi sự soi xét. Nhưng các bạn chỉ nên soi xét công việc của ông, xem ông điều hành đất nước ra sao và hành xử như thế nào trong vai trò Tổng thống Philippines. Ngoài việc đó, chúng ta nên để cho Tổng thống có chút không gian riêng tư”.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm