Philippines ồ ạt mua tàu chiến, vũ khí để bảo vệ biển đảo

19/12/2014 13:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Philippines đang có ý định mua 2 tàu khu trục cỡ nhỏ, 2 máy bay trực thăng và 3 pháo hạm nhằm tăng cường khả năng quân sự trước mối đe dọa tới từ Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đưa ra tuyên bố chủ quyền trái phép trên hầu như toàn bộ Biển Đông, gồm cả một số khu vực biển đảo do Philippines kiểm soát. Các cuộc đối đầu giữa Philippines và Trung Quốc diễn biến đặc biệt căng thẳng từ tháng 6/2012, khi Bắc Kinh chiếm bãi cạn Scarborough.


Bãi cạn Scarborough

Phó đô đốc Caesar Taccad, người phụ trách hệ thống vũ khí của Hải quân Philippines nói với các phóng viên rằng các diễn biến căng thẳng mới đã đặt ra yêu cầu cấp bách trong việc mua sắm trang thiết bị quân sự. 

Philippines hiện đã bắt tay vào một chương trình hiện đại hóa quân sự kéo dài 15 năm trị giá 90 tỷ peso (2 tỷ USD) để nâng cao năng lực chiến đấu và bảo vệ biên giới biển.

Trong khuôn khổ chương trình này, Hàn Quốc, Tây Ban Nha và Pháp đã tham gia đấu thầu để sản xuất 2 tàu khu trục cho Philippines, cùng các tên lửa dẫn đường tàng hình trị giá 18 tỷ peso (402 triệu USD). Trong khi đó Italy và Indonesia đang đấu thầu để sản xuất cho Philippines 2 máy bay trực thăng chống tàu ngầm.

Indonesia cũng giành được hợp đồng sản xuất 2 tàu vận tải quân sự và sẽ chuyển giao chiếc tàu đầu tiên cho Philippines vào đầu năm 2016. Trong khi đó Đài Loan và 5 nhà thầu khác cũng đang cạnh tranh để giành quyền chế tạo ba tàu mang tên lửa có khả năng tấn công đa mục tiêu cho Philippines.

Vân Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm