Phiến quân Hồi giáo cực đoan tấn công nhà tù Somalia, gần 30 người thương vong

01/09/2014 09:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Hôm qua (31/8), một phiến quân Hồi giáo đã thực hiện cuộc tấn công nhà tù ở Somalia khiến ít nhất 12 người thiệt mạng, trong đó có 7 chiến binh nổi dậy và hơn 15 người bị thương.

Trao đổi với hãng tin CNN, phát ngôn viên Bộ An ninh Somali Mohamed Yusuf tiết lộ, nhóm khủng bố Hồi giáo Al Shabaab đã sử dụng súng và bom xe tấn công vào nhà tù của Cơ quan Tình báo và An ninh Quốc gia (NISA) ở thủ đô Mogadishu, giết chết 3 nhân viên an ninh và 2 dân thường. Ông Yusuf cũng cho hay, 15 người khác cũng bị thương trong cuộc “tấn công thất bại”.

Mohamed Farah, một nhân chứng cho biết: “Những kẻ tấn công đã đấu súng với lính canh ngục sau khi cho nổi quả bom xe ở cổng chính. Có thể nhìn thấy một làn khói đen bốc lên từ khu vực vụ tấn công”.

Hiện trường vụ đánh bom xe hơi bên ngoài cổng chính nhà tù

Trong trang phục của quân đội chính phủ, những chiến binh Hồi giáo đã xông vào nhà tù, một số khác ngồi trong xe và số còn lại thì đi bộ, nhân viên cảnh sát Abdifarah Ali nói với CNN. Ali cho hay, những tên khủng bố đã cố gắng giải thoát cho các thành viên Al-Shabaab, những kẻ đang bị giam giữ tại đây sau khi bị một Tòa án quân sự Somali kết án tử hình trước đó.

Sau cuộc đột kích thất bại, Abdiaziz Sheikh Abu Musab, đại diện của Al-Shabaab xác nhận trên đài phát thanh ủng hộ các chiến binh Al-Andalus rằng: “Chúng tôi là người đứng đằng sau cuộc tấn công vào tù NISA ở Mogadishu ngày hôm nay. Lực lượng Mujahideen của chúng tôi xông vào khu vực nhà tù, sau đó xả súng vào lính canh ngục và đánh bom”.

Chính phủ Somalia đánh giá cao các lực lượng an ninh và chỉ ra rằng Somalia đã cải thiện được tình hình an ninh. “Những nhóm khủng bố đang chống lại những sự cải thiện an ninh gần đây của chúng tôi tại Mogadishu. Chúng tôi nói với họ rằng các cuộc tấn công thất bại càng làm tăng cường thêm lực lượng, đồng thời còn chứng minh sự dũng cảm của chúng tôi cho người dân Somalia thấy. Nhà tù NISA nằm dưới lòng đất và gần dinh Tổng thống Somalia ở Mogadishu. Hàng trăm tù nhân, chủ yếu là các thành viên Al-Shabaab hiện đang được giam giữ tại đó”, Bộ trưởng Thông tin HE Mustafa Duhulow cho biết trong một tuyên bố.

Theo Hội đồng Quan hệ đối ngoại, Al-Shabaab là một nhóm chiến binh có liên kết với tổ chức khủng bố al-Qaeda và đang cố gắng biến Somalia thành một quốc gia Hồi giáo cực đoan. Nhóm này đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công chết người tại một trung tâm thương mại ở Kenya hồi năm ngoái và cũng được cho là chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công ở Somalia, giết chết nhiều nhân viên viện trợ quốc tế, nhà báo, nhà lãnh đạo dân sự và gìn giữ hòa bình Liên minh châu Phi.

Hải Yến
Theo CNN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm