Phiến quân Boko Haram táo tợn đột kích cả đoàn xe chở Tư lệnh quân đội Nigeria

25/08/2015 21:32 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tư lệnh quân đội Nigeria, Trung tướng Tukur Buratai đã thoát chết trong vụ tấn công do một nhóm chiến binh được cho là thành viên tổ chức khủng bố Boko Haram tiến hành ở Faljari, cách thủ phủ Maiduguri, bang miền đông bắc Borno khoảng 45km về phía đông.

Nhóm tay súng đã đột kích đoàn xe chở Tư lệnh Tukur Buratai khi ông tới thăm các binh sĩ đóng quân tại Faljari. Giao tranh đã bùng phát sau đó. 10 tay súng bị tiêu diệt trong khi 1 binh sĩ thiệt mạng.

Ảnh (tư liệu): Trung Tướng Tukur Buratai tại cuộc họp các sĩ quan cấp cao ở Abuja ngày 16/7. AFP/ TTXVN

Trong ngày 25/8, đã có 6 người thiệt mạng và ít nhất 28 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát do một thiếu nữ thực hiện tại một bến xe buýt ở thị trấn Damaturu, miền Đông Bắc Nigeria.

Trước đó Ngày 10/6/2015, tân Tổng thống Nigeria Muhammadu Buhari đã có cuộc họp với các lãnh đạo khu vực để thảo luận việc thành lập một lực lượng chiến đấu mới với tên gọi Biệt đội chung đa quốc gia (MNJTF) nhằm tiêu diệt nhóm phiến quân Hồi giáo Boko Haram. NJTF sẽ có 8.500 binh lính, dưới sự chỉ huy của Tướng Tukur Buratai. Lực lượng này sẽ đặt đại bản doanh ở thủ đô Djamena của Chad và nằm dưới bảo trợ của Liên minh châu Phi.

Hiện nay, phiến quân Hồi giáo cực đoan Boko Haram của Nigeria đang tăng cường liên kết với lực lượng "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng. Kết luận này được đưa ra sau khi những báo cáo gần đây cho thấy phiến quân Boko Haram đang tham chiến tại Libya, các vụ bắt giữ phiến quân gần đây tại Liban và Ấn Độ cũng như vụ ngăn chặn hàng nghìn đối tượng bị nghi là phần tử cực đoan rời Nigeria.

Binh sĩ Nigeria bắn súng chỉ thiên tại buổi trả tự do cho các đối tượng bị nghi là thành viên Boko Haram tại Maiduguri, bang Borno ngày 6/7. AFP/ TTXVN

Tình hình an ninh tại khu vực Bắc, Đông Bắc và các nước láng giềng của Nigeria đang có dấu hiệu "nóng lên" do Boko Haram đang tăng cường các hoạt động tấn công vũ trang và khủng bố, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn dân thường vô tội..

Hôm 13/8, hàng chục phần tử Boko Haram trên xe môtô và ôtô đã xông vào ngôi làng Kukuwa-Gari và xả súng, gây kinh hoàng cho người dân nơi đây. Một dân làng có tên Modu Balumi cho hay: "Chúng đã xả súng tức thì, buộc cư dân phải chạy trốn. Chúng đã bắn một số người. Thật không may rất nhiều cư dân cố gắng chạy trốn đã chìm xuống sông... Theo con số thương vong mới nhất, có tới 150 người bị bắn chết hoặc chết chìm".

Ảnh (tư liệu): Binh sĩ Nigeria tuần tra tại phía bắc bang Borno, gần dinh lũy cũ của Boko Haram Maiduguri ngày 5/6. AFP/ TTXVN

 Ngày 3/7/2015, phiến quân thuộc nhóm Hồi giáo cực đoan Boko Haram đã tiến hành một đợt tấn công mới ở khu vực Đông Bắc Nigeria khiến 44 người thiệt mạng, nâng tổng số người bị sát hại trong 48 giờ qua lên gần 200 người.

Các nhân chứng cho biết 12 người đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom liều chết tại một nhà thờ Hồi giáo ở làng Malari, bang Borno trong lúc các tín đồ đang chuẩn bị cho lễ cầu nguyện buổi chiều. Trong khi đó, khoảng 50 tay súng đi mô tô đã tấn công làng Mussa, xả súng vào người dân và đốt nhà, sát hại ít nhất 31 người. Đây là lần thứ 4 ngôi làng này bị tấn công kể từ năm ngoái.
Trang Kim (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm