Pháp cảnh báo 'chiến dịch mới' của IS giữa lúc máy bay Ai Cập rời Paris và mất tích

19/05/2016 14:10 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) -  Người đứng đầu cơ quan mật vụ Pháp cảnh báo nước này là "mục tiêu" hàng đầu của IS và chúng có thể thực hiện một "chiến dịch khủng bố" đánh bom nhiều địa điểm có đông người tụ tập.

Giám đốc cơ quan mật vụ DGSI Patrick Calvar cho biết IS đang chẩn bị nhiều kế hoạch tấn công mới với sự tham gia của những tay súng hiện đang ẩn náu trong khu vực để dễ dàng tiếp cận lãnh thổ Pháp.


An ninh ở LHP Cannes được thắt chặt

IS có thể sẽ sử dụng hình thức tấn công mới mang tính "chiến dịch", trong đó những kẻ khủng bố đặt thiết bị nổ tại những địa điểm đông người và thực hiện hành động này nhiều lần nhằm gây tâm lý hoảng sợ trong dân chúng.

Cũng theo ông Calvar, những cuộc không kích của liên minh quốc tế do Mỹ đứng đầu đã khiến IS dần suy yếu tại Syria và Iraq, vì vậy chúng âm mưu trả thù các quốc gia tham gia liên minh đặc biệt là Pháp.

Cảnh báo này được đưa ra giữa lúc vụ máy bay Ai Cập mất tích hơn 3 giờ sau khi cất cánh từ Paris. Chiếc máy bay đã mất tích khỏi màn hình radar vào lúc 2h45 phút sáng 19/5 theo giờ Ai Cập, tức khoảng gần 8h sáng theo giờ Hà Nội.  Theo thông báo của giới chức hãng hàng không EgyptAir, chiếc máy bay A320 số hiệu MS804 chở 66 người, gồm 56 hành khách, trong đó có 3 trẻ em, 7 thành viên phi hành đoàn cùng 3 nhân viên an ninh trên máy bay.

Ngày tang tóc của hàng không: Sau B-52 Mỹ, A320 Ai Cập, đến lượt máy bay Azerbaijan bị rơi

Ngày tang tóc của hàng không: Sau B-52 Mỹ, A320 Ai Cập, đến lượt máy bay Azerbaijan bị rơi

Một ngày tang tóc thực sự với ngành hàng không quốc tế, cả dân dụng lẫn quân sự, khi tiếp theo máy bay B-52 của Mỹ rơi tại đảo Guam;máy bay chở khách Ai Cập mất tích, đến lượt máy bay chở hàng Azerbaijan gặp tai nạn


Thông báo của EgyptAir nêu rõ chiếc máy bay trên hành trình từ Paris đi Cairo, đã biến mất khỏi màn hình radar khi đang bay ở độ cao 11.000 mét và chỉ còn 10 phút nữa máy bay hạ cánh theo lịch trình bay. Theo lịch trình dự kiến, máy bay xuất phát từ sân bay quốc tế Charles de Gaulle ở thủ đô Paris của Pháp vào lúc 23:21 phút tối 18/5 (giờ địa phương), gần 4 tiếng sau đó sẽ tới sân bay quốc tế Cairo của Ai Cập và dự kiến hạ cánh vào lúc 2:55 phút sáng 19/5 theo giờ địa phương.

Cơ quan hàng không dân dụng Ai Cập nhận định nhiều khả năng máy bay đã rơi xuống Địa Trung Hải. Bộ Hàng không dân dụng Ai Cập thông báo lực lượng tìm kiếm, cứu nạn đang tiến hành chiến dịch tìm kiếm, đồng thời thu thập thông tin về tình trạng kỹ thuật của máy bay này. Hãng EgyptAir cho biết chiếc máy bay mất tích được sản xuất vào năm 2003.

Trong khi đó, giới chức sân bay Pháp nói: “Đến thời điểm này, tất cả những gì chúng tôi có thể nói là máy bay này đã không hạ cánh". Hãng thông tấn nhà nước Ai Cập Ahram đưa tin không có cuộc gọi khẩn cấp nào từ máy bay trước khi máy bay biến mất.

Chưa có thông tin nào về nguyên nhân của sự cố.

Được biết, những ngày qua, nhân dịp LHP Cannes, Pháp đã siết chặt lại an ninh. Trước đó, các sao thế giới bị một phen hoảng hồn vì tưởng "bóng ma" IS xuất hiện tại Cannes.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm