Pakistan triệu tập cựu Tổng thống Musharraf

07/03/2012 08:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) -  Nhà chức trách Pakistan hôm 6/3 đã phát lệnh triệu tập cựu Tổng thống Pervez Musharraf trở về từ nơi sống lưu vong hiện nay để xuất hiện trước Tòa án Tối cao nước này trong ngày 22/3.

Lệnh tòa đã được dán vào cánh cổng trang trại của Musharraf nằm ở ngoại ô Islamabad, sau khi ông không trả lời cú điện thoại gọi tới nhà riêng, yêu cầu phải ra trước tòa để cung cấp lời khai liên quan tới vụ sát hại cựu Thủ tướng Benazir Bhutto hồi tháng 12/2007. Lệnh cũng yêu cầu ông phải mang các tài liệu chứng minh mình là công dân Pakistan tới tòa.

Musharraf, hiện đang sống lưu vong ở London và Dubai kể từ khi từ chức hồi năm 2008, đã hoãn vô thời hạn việc về quê, khi nhận được tin ông sẽ bị bắt ngay nếu trở lại. Ông bị cho là có trách nhiệm trong vụ bà Bhutto bị ám sát bằng bom và súng tại một cuộc vận động tranh cử ở Rawalpindi, nơi có đặt trụ sở lục quân Pakistan.

Hồi năm 2010, một báo cáo của LHQ nói rằng vụ sát hại có thể ngăn chặn được và cáo buộc chính quyền Musharraf đã không cung cấp sự bảo vệ thích đáng cho bà Bhutto. Các nhà điều tra Pakistan cũng buộc tội ông tham gia "một âm mưu lớn hơn" nhằm sát hại đối thủ chính trị của mình.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm