Ông Romney bứt phá trong phe Cộng hòa

08/03/2012 07:26 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Ngày 7/3, hãng tin AP cho biết với chiến thắng mới giành được tại bang Alaska, ứng cử viên Mitt Romney đã giành được ưu thế trước các đối thủ trong cuộc đua trở thành ứng cử viên Tổng thống đại diện đảng Cộng hòa. 5 bang ông đã giành được chiến thắng trước đó là Ohio, Massachussett, Vermont, Virginia, Idaho.

Như vậy, tính tới nay, ông Romney đang dẫn đầu khi chiến thắng ở 6 bang, tiếp theo là đối thủ Rick Santorum với 3 bang (Tennessee, Oklahoma và North Dakota). Nhân vật có thành tích kém hơn cả là cựu Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich, người mới chỉ thắng tại có 1 bang là Georgia.

Nhưng theo giới phân tích, “chất lượng” các ứng cử viên của Đảng Cộng hòa năm nay chưa thực sự cao và họ thiếu các gương mặt nổi bật để so tài với ông Obama. Được biết Đảng Cộng hòa có 10 ứng viên tham gia cuộc đua vào ghế ứng viên tổng thống, nhưng theo thăm dò của NBC/WSJ, có tới 51% người Mỹ nói rằng chất lượng ứng cử viên Đảng Cộng hòa năm 2012 chỉ ở mức trung bình và 27% đánh giá họ yếu hơn so với các kỳ bầu cử trước.

V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm