Ông Ban Ki-moon đòi xử tội ác chiến tranh ở Syria

11/09/2012 07:06 GMT+7 | Trong nước


Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon ngày 10/9 đã kêu gọi đưa tất cả các trường hợp phạm tội ác chiến tranh tại Syria ra trước công lý.

Tuyên bố này được đưa ra giữa lúc Cao ủy LHQ về Nhân quyền Navi Pillay hối thúc mở một cuộc điều tra về vụ giết hại hàng trăm người tại thị trấn Daraya.

Bà Pillay cho rằng Hội đồng Bảo an LHQ cần yêu cầu Tòa án Hình sự Quốc tế điều tra thủ phạm gây ra những hành động tàn bạo tại Syria.

Phát biểu khai mạc kỳ họp thứ 21 của Hội đồng Nhân quyền LHQ tại Geneva, ông Ban Ki-moon nói: "Chúng ta phải đảm bảo rằng bất kỳ ai, thuộc bất kỳ bên nào, nếu phạm tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người hay vi phạm luật nhân đạo hoặc nhân quyền quốc tế đều sẽ bị đưa ra xét xử".

Tổng Thư ký Ban Ki-moon cho biết ông "quan ngại sâu sắc trước các vụ ném bom nhằm vào dân thường của quân Chính phủ Syria, cũng như trước tình trạng căng thẳng phe phái leo thang, tình hình nhân đạo ngày càng tồi tệ và việc cả hai bên xung đột ở Syria rõ ràng đang theo đuổi một giải pháp thông qua vũ lực chứ không phải đối thoại."

Ông Ban Ki-moon kêu gọi tất cả các bên ủng hộ nỗ lực của tân Đặc phái viên chung LHQ-Liên đoàn Arập về xung đột Syria Lakhdar Brahimi.

Theo Vietnam+


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm