Olympic 2016: Brazil bác bỏ thông tin về nhóm khủng bố thứ hai

27/07/2016 08:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, ngày 26/7, Bộ trưởng Tư pháp Brazil Alexandre de Moraes đã bác bỏ thông tin về việc cảnh sát đang lần theo dấu vết nhóm khủng bố thứ hai ở nước này, sau khi toàn bộ 12 người của một nhóm bị tình nghi âm mưu tiến hành khủng bố vào dịp Thế vận hội (Olympic) 2016 tới đã bị bắt.

Phát biểu với báo giới 10 ngày trước khi Olympic 2016 khai mạc, ông De Moraes khẳng định không tồn tại một nhóm khủng bố thứ hai như kênh truyền hình O Globo đã đưa tin trước đó. Ông này nhấn mạnh cơ quan an ninh đang theo dõi khoảng 100 người, tuy nhiên không có bằng chứng về việc những người này đang lên kế hoạch tấn công khủng bố. Ông De Moraes cũng đánh giá cao sự hợp tác của Paraguay trong cuộc chiến chống khủng bố và buôn bán ma túy, đặc biệt tại khu vực biên giới giữa hai nước.

Hồi tuần trước, Bộ trưởng De Moraes tuyên bố cảnh sát Brazil phối hợp với Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã phát hiện ra những kẻ tình nghi trao đổi thông tin về âm mưu tiến hành khủng bố tại Olympic 2016, sẽ khai mạc vào ngày 5/8 tới tại Rio de Janeiro. Ngay sau đó nhóm này đã bị bắt và hiện đã bị giam tại một nhà tù được canh phòng cẩn mật.

Cũng liên quan đến lễ khai mạc Olympic 2016, giới chức Brazil cho biết Tổng thống đang bị đình chỉ chức vụ Dilma Rousseff và người tiền nhiệm là cựu Tổng thống Lula da Silva sẽ không tham dự lễ khai mạc sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Hiện bà Rousseff vẫn đang trong quá trình bị điều tra tại Thượng viện về cáo buộc vi phạm các quy định về luật ngân sách chính phủ. Đầu tháng 8 tới, Thượng viện Brazil sẽ họp để bỏ phiếu thông qua báo cáo điều tra về việc bà Rousseff có liên quan tới cáo buộc vi phạm tài chính. Nếu 41 trong tổng số 81 thượng nghị sĩ vẫn bỏ phiếu đồng ý tiếp tục quá trình xét xử bà Rousseff thì vào giữa tháng 8, Thượng viện lại họp phiên toàn thể. Nếu trong vòng bỏ phiếu này, 54 nghị sĩ (2/3 số ghế) vẫn bỏ phiếu chống bà Rousseff thì bà sẽ chính thức bị phế truất.

Dự kiến, Tổng thống tạm quyền của Brazil Michel Temer sẽ chủ trì lễ khai mạc Olympic 2016.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm