Nỗi đau ở Mexico: Những vùng đất còn bạo tàn với phụ nữ

08/03/2014 08:21 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Ngày hôm nay (8/3), nhiều nơi trên thế giới sẽ tổ chức mừng ngày Quốc tế phụ nữ. Thế nhưng tại Mexico vẫn có một khu vực bị xem là "vùng đất chết" của phụ nữ khi mỗi ngày vẫn có rất nhiều phụ nữ bị bắt cóc, cưỡng hiếp và sát hại.

Quá nhiều các cô gái tuổi teen được phát hiện đã chết trên một cánh đồng trống nằm ở các khu vực ngoại ô của Mexico City (thủ đô Mexico), tới mức nơi đây bị xem là "bãi vứt xác phụ nữ".

Những xác chết quanh bãi rác

Họ bắt đầu xuất hiện trong năm 2006, thường bị để lại ở các bãi rác. Một số là nạn nhân của tình trạng bạo lực gia đình, trong khi số khác bị các băng buôn ma túy, vốn đã giành quyền kiểm soát toàn bộ thị trấn Ecatepec nằm ở Đông Bắc thủ đô sát hại.

Cha Dulce Cristina Payan đau khổ ngồi dưới di ảnh con gái

Cha Dulce Cristina Payan đau khổ ngồi dưới di ảnh con gái

"Bãi vứt xác" gần đây mới được dọn dẹp và được quy hoạch làm khu dự trữ sinh thái. Tuy nhiên quá khứ kinh khủng của nó chưa bị lãng quên mà ngược lại, các vụ giết người còn tăng nhanh.

Dulce Cristina Payan, 17 tuổi, là một trong các nạn nhân. Cách đây 2 năm, những tay súng có vũ trang đã phóng tới, kéo cô và bạn trai ra khỏi nhà. Bạn trai sau đó được ném khỏi xe và sống sót. Nhưng Payan không may mắn như thế. Cô đã thiệt mạng do bị đâm liên tiếp vào bụng và mặt.

Cha của Payan là ông Pedro tin rằng các sát thủ thuộc về La Familia, một băng buôn ma túy bạo lực hoạt động ở Ecatepec và Dulce Cristina bị giết do chống lại màn hãm hiếp do các tay súng trên thực hiện. "Tôi nghĩ con gái mình đã tự vệ, bởi các móng tay của cháu bị gẫy và khuỷu tay cháu có các vết bầm" - ông Payan sụt sùi nói, vẫn chưa thể quên được cô con gái xấu số - "Con tôi có cá tính rất mạnh".

Với việc làn sóng bạo lực ma túy tăng lên tại Mexico trong 7 năm qua, sức mạnh pháp luật đã sụp đổ tại một số thành phố của nước này. Khi điều đó xảy ra, các băng tội phạm địa phương thường nắm quyền kiểm soát, mặc sức áp đặt ý chí của chúng lên đầu cư dân và tạo ra một dạng văn hóa vô cùng bạo lực. Bắt cóc, cưỡng hiếp và giết hại phụ nữ đã tăng mạnh, với việc ngày càng nhiều cô gái bị sát hại ở Mexico.

Đại dịch sát hại phụ nữ

Kể từ khi cựu Tổng thống Felipe Calderon mở chiến dịch phản công quân sự chống lại các băng buôn ma túy vào cuối năm 2006, hơn 85.000 người đã chết. Giữa năm 2007 và 2012, con số vụ giết người tăng tới 112%. Phần lớn các nạn nhân là nam giới trẻ tuổi. Nhưng số phụ nữ bị giết đã tăng vọt 155% lên 2.764 người trong năm 2012, theo số liệu thống kê chính thức.

Trong khi đó cảnh sát Mexico được trang bị kém, đã tỏ ra bất lực trong việc ngăn chặn tội phạm. Các gia đình cũng nhiều lần than phiền rằng cảnh sát không quan tâm tới các vụ mất tích với nạn nhân là phụ nữ.

Cảnh sát Mexico tìm kiếm dấu vết thi thể một cô gái bị mất tích tại khu vực gần Ecatepec

Cảnh sát Mexico tìm kiếm dấu vết thi thể một cô gái bị mất tích tại khu vực gần Ecatepec

Cha mẹ Barbara Reyes đã có 18 tháng trời tìm kiếm con gái sau khi cô mất tích khỏi Cuautitlan Izcalli, nằm gần Ecatepec, trong tháng 8/2011. Cuối cùng họ mới biết tin cảnh sát đã tìm thấy xác con mình khoảng 2 tháng sau khi cô mất tích và đã chôn cô trong một ngôi mộ tập thể cùng nhiều thi hài vô thừa nhận khác. "Cho tới tận hôm nay, chúng tôi vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình" - cha cô là Alejandro Reyes chia sẻ với hãng tin Reuters.

Tổng thống Enrique Pena Nieto, người lên nắm quyền trong tháng 12/2012, đã cam kết sẽ giảm bớt tình trạng bạo lực ma túy. Tuy nhiên ông chẳng đưa ra các thay đổi lớn nào về các chính sách an ninh đã được ông Calderon theo đuổi. Các chuyên gia nói rằng ông chưa làm gì để giải quyết tình trạng phụ nữ bị sát hại.

Trước khi là Tổng thống, ông Nieto đã là Thống đốc bang Mexico, nơi quản lý Mexico City và Ecatepec. Trong nửa sau nhiệm kỳ của ông (kéo dài từ 2005 tới 2011), số vụ sát hại phụ nữ đã tăng gấp đôi trong bang. "Bạo lực chống lại phụ nữ không còn là bệnh dịch nhỏ lẻ, nó đã trở thành đại dịch ở Mexico" - Ana Guezmez, đại diện của Mexico ở United Nations Women, tổ chức của LHQ về bình đẳng giới, nhận xét.

Nhắm vào phụ nữ để đe dọa dân chúng

Khu vực biên giới Mỹ - Mexico lâu nay đã là nơi nguy hiểm dành cho phụ nữ. Hơn 1/5 số phụ nữ bị giết ở Mexico trong năm 2012 nằm ở 3/4 bang gần biên giới. Tai tiếng nhất là bang Chihuahua, có vùng Ciudad Juarez, nơi hàng trăm cô gái bị giết hoặc bị bắt cóc trong những năm 1990. Với tỷ lệ 22,7 vụ giết người/100.000 phụ nữ trong năm 2012, Chihuahua vẫn tiếp tục là bang nguy hiểm nhất Mexico dành cho phụ nữ.

Nhưng các chuyên gia nói rằng tình trạng bạo lực chống lại phụ nữ diễn ra tồi tệ nhất ở các khu vực bị chiến tranh ma túy hoành hành, giống như những gì đã xảy ra ở Colombia, Guatemala và El Salvador. Thông thường, phụ nữ ở các khu vực đó đều bị xem là đối tượng nhắm tới. Hiếp dâm và sát hại phụ nữ là phương thức hiệu quả để răn đe các băng đối địch, đe dọa người dân địa phương. Điểm mới ở Mexico chỉ là các nạn nhân ngày càng trẻ hơn còn các vụ tấn công vào phụ nữ càng bạo lực hơn.

Ví dụ tại phía Đông Bắc Mexico, một vùng chiến địa ma túy lớn, con số phụ nữ bị sát hại đã tăng 500% trong giai đoạn từ 2001 - 2010, theo nghiên cứu của Ủy ban Ngăn chặn và xóa bỏ bạo lực chống lại phụ nữ của Mexico. Guezmez đánh giá bạo lực công khai chống lại phụ nữ tăng mạnh mỗi khi các băng tội phạm giành quyền kiểm soát nơi nào đó. "Tình trạng này luôn đồng hành với hoạt động hiếp dâm và trưng bày thi thể ở nơi công cộng. Vô cùng tàn bạo" - Guemez nói.

Tội phạm Mexico còn săn lùng cả những người phụ nữ tìm cách di cư trái phép sang Mỹ. Trong các sa mạc nằm giữa vùng Mexicali và Tecate gần biên giới Mỹ, những kẻ hiếp dâm đã táo tợn "khoe" chiến tích phạm tội, bằng cách treo rất nhiều quần lót của các nạn nhân bị chúng hiếp dâm lên trên những cái cây. Ân xá quốc tế nói rằng nhiều người Trung Mỹ muốn di cư trái phép vào Mỹ thường mang theo thuốc tránh thai, bởi 6/10 phụ nữ đi qua đường Mexico thường bị hiếp dâm.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm