Nổ nhà máy hóa dầu Mexico, hơn 60 người thương vong

21/04/2016 08:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hàng chục người bị thương trong một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra ngày 20/4 tại một nhà máy hóa dầu của Tập đoàn Dầu mỏ quốc gia Mexico Pexmex đặt tại thành phố Coatzacolcos, bang Veracruz, miền Đông Nam Mexico.

Phát biểu trên truyền hình, Thống đốc bang Veracruz Javier Duarte cho biết hơn 60 người bị thương, trong khi theo người đứng đầu Lực lượng Cứu hộ khẩn cấp liên bang Luis Felipe Puente, số người bị thương là 45 người. Một cột khói lớn đã bốc lên từ nhà máy sau vụ nổ khiến hàng trăm người trong các trường học và doanh nghiệp xung quanh phải sơ tán.


Cột khói bốc cao sau vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Công tác cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương trong khi các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân.


Công nhân được sơ tán khỏi nhà máy sau vụ nổ. Ảnh: AFP/ TTXVN

Các vụ cháy, nổ tại các cơ sở dầu mỏ của Mexico xảy ra khá thường xuyên. Tháng 2 vừa qua, hai người đã thiệt mạng và ít nhất 7 người bị thương trong một vụ hỏa hoạn tại giàn khoan dầu ngoài khơi bờ biển Campeche, cũng ở Đông Nam nước này.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm