Những nước nguy hiểm nhất thế giới đối với phụ nữ

27/07/2011 06:41 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Theo kết quả điều tra mới đây của Thomson Reuters Foundation về các mức độ đe dọa từ nạn bạo lực gia đình, bạo lực tình dục, sự phân biệt đối xử đối với phụ nữ thì Afghanistan trở thành nước nguy hiểm nhất đối với phụ nữ. Ở đây, nạn bạo lực phụ nữ, việc chăm sóc sức khỏe yếu kém và nạn đói nghèo đều ở mức cao.

Do những mức độ khủng khiếp về nạn cưỡng hiếp nên Cộng hòa Dân chủ Congo bị xếp vào vị trí thứ 2. Theo thống kê mới đây thì mỗi năm đất nước châu Phi này có tới hơn 400.000 phụ nữ bị cưỡng hiếp. Tiếp đó lần lượt đến Pakistan, Ấn Độ và Somalia.

Cuộc điều tra này được xúc tiến nhằm kỷ niệm sự ra đời của TrustLaw Woman, website cung cấp sự tư vấn pháp luật miễn phí cho các nhóm phụ nữ trên toàn cầu.

T.V


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm