Những kẻ dùng hộ chiếu giả trông giống Mario Balotelli

11/03/2014 06:47 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Tờ Financial Times hôm 10/3 cho biết 2 người đàn ông dùng hộ chiếu giả trộm từ 1 công dân Áo Christian Kozel và công dân Italy Luigi Maraldi để lên chuyến bay của hãng Malaysia Airlines dường như đã không chọn chuyến bay đó một cách có chủ ý.

Công ty Du lịch Thái Lan Benjaporn Krutnait đã đặt vé cho 2 người trên chuyến bay MH370, nói rằng họ sử dụng một người trung gian gốc Iran tên Ali để mua vé và nhân vật này yêu cầu có chuyến bay rẻ nhất tới châu Âu.


Luigi Maraldi, chủ nhân thực của 1 trong 2 tấm hộ chiếu bị đánh cắp

Công ty ban đầu đặt vé cho cả 2 trên 2 hãng hàng không Qatar Airways và Etihad - hãng hàng không quốc gia của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Tuy nhiên do các tấm vé đã hết hạn trước khi Ali trở lại nên công ty du lịch tiếp tục đặt vé mới cho 2 người đàn ông trên chuyến bay của hãng Malaysia Airlines. Đại diện Công ty Benjaporn Krutnait nói rằng Ali đã trả tiền mặt, cho biết việc thanh toán như thế là bình thường ở Pattaya.

Cùng ngày, nhà chức trách Malaysia cho biết 2 người đàn ông dùng hộ chiếu giả giống người châu Phi, không phải châu Á như thông tin ban đầu. Lãnh đạo lực lượng hàng không dân dụng Malaysia là Azharuddin Abdul Rahman nói rằng những người này trông giống Mario Balotelli, một ngôi sao bóng đá Italy có cha mẹ là người Ghana.

T.V
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm