Những hình ảnh đầu tiên về xác máy bay Nga rơi ở Ai Cập

01/11/2015 06:44 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đây là những hình ảnh đầu tiên về xác chiếc máy bay xấu số của Nga bị rơi hôm 31/10, khiến toàn bộ 224 người có mặt đều thiệt mạng.

Những hình ảnh đau lòng do văn phòng của Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail, người đã đến thăm trường vụ tai nạn ở bán đảo Sinai, cung cấp.

Chiếc máy bay do Ireland sở hữu đã bị gãy làm đôi sau vụ tai nạn thảm khốc, làm chết 192 người lớn, 25 trẻ em và 7 thành viên phi hành đoàn.

Các quan chức đã phục hồi được hộp đen của chiếc máy bay Airbus A321 này và hiện đang tiếp tục nghiên cứu nguyên nhân cụ thể khiến nó gặp sự cố.


Một trong những hình ảnh đầu tiên về xác chiếc máy bay chở khách xấu số của Nga. Ảnh: Daily Mail


Những hình ảnh hiện trường này cho văn phòng của Thủ tướng Ai Cập Sharif Ismail cung cấp. Ảnh: Daily Mail


Các mảnh vỡ và đồ dùng cá nhân của hành khách nằm ngổn ngang trên bãi đất. Ảnh: Daily Mail


Mảnh quần áo nằm trên mặt đất (trái) và cảnh các nhân viên đang đi kiểm tra quanh các mảnh vỡ. Ảnh: Daily Mail


Bé 10 tháng tuổi này (trái) và cặp vợ chồng Aleksei Gromov - Tatiana nằm trong số những hành khách không may tử nạn trên chuyến bay Airbus. Ảnh: Daily Mail

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Ai Cập đã huênh hoang tuyên bố đứng sau vụ bắn rơi máy bay, tuy nhiên, thông tin này đã bị cả chính quyền Cairo và Moskva bác bỏ.

Tối 31/10, Văn phòng Thủ tướng cho biết: "Các hộp đen đã được thu hồi từ đuôi máy bay và đã được gửi đi để các chuyên gia phân tích" và rằng khoảng 45 xe cứu thương đã được cử đến hiện trường và lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 129 thi thể cho tới thời điểm này. Vụ tai nạn thảm khốc khiến thi thể các nạn nhân xấu số văng xa trong vòng bán kính 5 km từ xác máy bay.


Chiều qua, hãng hàng không Đức Lufthansa cho biết họ sẽ không bay trên bán đảo Sinai "khi nguyên nhân gây ra vụ tai nạn còn chưa được làm rõ". Ảnh: Daily Mail


Một phát ngôn viên của hãng cho biết rằng "an ninh là ưu tiên cao nhất" và tuyên bố rằng họ sẽ sử dụng đường vòng đến các sân bay dịch vụ trong khu vực. Ảnh: Daily Mail


Air France cũng đã xác nhận rằng họ sẽ không cho máy bay hãng mình bay qua Sinai cho đến khi xác định được những lý do đằng sau vụ tai nạn. Ảnh: Daily Mail


Ông Ismail (thứ 3 từ phải sang) đang quan sát quá trình thu thập dữ liệu từ chiếc máy bay. Ảnh: Daily Mail


Chính quyền Ai Cập đã cử đội cứu hộ và nhiều xe cứu thương đến hiện trường. Ảnh: Daily Mail


Thi thể của các nạn nhân đầu tiên đã được chuyển đến nhà xác Zeinhom ở Cairo, nơi sẽ có một cuộc khám nghiệm diễn ra. Ảnh: Daily Mail

Các quan chức cho biết chiếc máy bay đã bay ở độ cao 30.000 feet khi mất tín hiệu liên lạc và phi công đã cố gắng hạ cánh khẩn cấp tại sân bay quốc tế El-Arish nhưng không thành.

Chiếc máy bay được sản xuất vào năm 1997 và do Metrojet điều hành từ năm 2012. Kể từ khi rời khỏi nhà máy chế tạo Airbus, nó đã hoàn thành 56.000 giờ bay, trong 21.000 cuộc hành trình.

Duy An
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm