Những giả thuyết nổi tiếng nhất quanh vụ mất tích MH370

06/03/2015 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đã sắp tròn một năm ngày chiếc máy bay của hãng Malaysia Airlines mang số hiệu MH370 mất tích. Việc không một mảnh vỡ nào của máy bay được tìm thấy, cũng như chuyện nó đang nằm ở đâu vẫn chìm trong bức màn bí ẩn, đã là cơ sở để hàng loạt tin đồn thi nhau ra đời.

Dưới đây là các tin đồn nổi tiếng, gây nhiều chú ý nhất

Bị bắn rơi trong một chiến dịch quân sự

Một cuốn sách gây sốc mang tựa đề Flight MH370: The Mystery (Chuyến bay MH370: Bí ẩn) tuyên bố rằng MH370 đã vô tình bị máy bay chiến đấu bắn nhầm trong khuôn khổ một cuộc tập trận chung của Thái Lan và Mỹ. Theo cuốn sách, hai nước này sau đó đã tiến hành che đậy thông tin về hoạt động bắn nhầm.

Việc sách xuất bản chỉ 71 ngày sau khi MH370 mất tích cùng 239 người trên khoang đã khiến nó bị chỉ trích là "quá thiếu nhạy cảm".

Giả thuyết của cựu Thủ tướng Malaysia

Cựu Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad cáo buộc Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) biết rõ MH370 đang ở đâu. Ông viết trên blog cá nhân rằng nếu hệ thống định vị GPS của máy bị hỏng thì Boeing hoặc CIA phải biết lý do vì sao. Ông cũng nói rằng trong trường hợp máy bay bị đánh cướp, người ta hoàn toàn có thể kích hoạt hệ thống điều khiển máy bay từ xa.

"Có kẻ đang che giấu điều gì đó. Thật không công bằng khi MAS (hãng Malaysia Airlines) và Malaysia phải nhận trách nhiệm".


Gần một năm kể từ khi MH370 mất tích, nhưng người ta vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc máy bay này

Thuyết âm mưu căn cứ Mỹ

Sau khi MH370 mất tích, có tin đồn rằng chiếc máy bay đã đi tới một căn cứ quân sự Mỹ, đặt trên một hòn đảo san hô nhỏ ở Ấn Độ Dương, cách Malaysia 3.500 km. Hòn đảo bị nghi ngờ là Diego Garcia.

Tuy nhiên một phát ngôn viên của Đại sứ quán Mỹ ở Malaysia đã bác bỏ thông tin này. "Không có dấu hiệu nào cho thấy MH370 bay tới gần quần đảo Maldives hoặc đảo Diego Garcia. MH370 không hạ cánh xuống Diego Garcia" - người này tuyên bố.

Bị đánh cướp và bay sang Afghanistan

Tờ Moskovsky Komsomolets của Nga từng tuyên bố MH370 đã bị đánh cướp và bay tới Afghanistan, nơi phi hành đoàn cùng các hành khách đang bị giam cầm. Tờ báo dẫn "nguồn tin quân sự" nói rằng "các phi công của MH370 không có tội" và chiếc máy bay đã bị "những kẻ khủng bố đánh cướp".

Moskovsky Komsomolets thậm chí nói rằng kẻ khủng bố đã ra lệnh cho các phi công bay tới Afghanistan, ở nơi có biệt danh "Hitch". Theo tờ báo, chiếc máy bay "đang ở Afghanistan, cách không xa Kandahar, tại khu vực gần biên giới Pakistan".

MH370 "nấp" sau máy bay khác

Trong giai đoạn đầu của cuộc tìm kiếm MH370, đã có giả thuyết cho rằng chiếc máy bay này bay ngay sau một máy bay chở khách khác, để tránh bị phát hiện.

Blogger Keith Ledgerwood là người đưa ra giả thuyết kỳ quặc này. Anh cho rằng MH370 đã bay dưới "cái bóng" của chuyến bay mang số 68 thuộc hãng Singapore Airlines, đi qua không phận Ấn Độ và vào Afghanistan.

Giả thuyết này được cho là có thể xảy ra, nhưng 2 máy bay phải ở cách xa nhau không quá 1.000 mét.

Bị người ngoài hành tinh bắt cóc

Một luồng thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng người ngoài hành tinh đã bắt cóc MH370. Hướng giả thuyết này cũng thường xuất hiện trong các vụ mất tích máy bay bí ẩn khác.

Lừa đảo lấy tiền bảo hiểm

Giám đốc cảnh sát Malaysia đã từ chối loại bỏ khả năng chiếc máy bay bị mất tích nằm trong một âm mưu lừa tiền bảo hiểm. Tháng trước, ông Khalid Abu Bakar nói rằng khả năng lừa đảo chiếm tiền bảo hiểm là một trong nhiều hướng điều tra mà cảnh sát đang xem xét.

"Có thể ai đó trên MH370 đã mua một khoản tiền bảo hiểm khổng lồ và muốn gia đình được hưởng lợi từ số tiền... Các bạn biết đấy, chúng tôi đang xem xét mọi khả năng có thể xảy ra" - ông nói.

Thử nghiệm chiến tranh điện tử

Một giả thuyết cho rằng chiếc máy bay đang được che giấu trong khuôn khổ một cuộc thử nghiệm chiến tranh điện tử. Trang Beforeitsnews.com là nơi đưa ra giả thuyết này. "Có khả năng MH370 đã tàng hình và lẩn trốn cùng một thứ vũ khí điện tử công nghệ cao" - trang tin viết.

Beforeitsnews.com còn đưa ra giả thuyết nói rằng máy bay đã bị Triều Tiên chiếm quyền kiểm soát để phục vụ một cuộc thử nghiệm.

Hỏa hoạn đã xảy ra

Hướng giả thuyết được khá nhiều người đồng tình là đã xảy ra một vụ cháy trên MH370 khiến tất cả những người trên khoang thiệt mạng. Tuy nhiên lửa đã tắt trước khi nó kịp làm hư hại nặng máy bay. Điều này đã lý giải vì sao chiếc máy bay lại di chuyển sai lộ trình và bay tự động trong một thời gian dài.

Một chuyên gia hàng không cho rằng nếu giả thuyết này là đúng, máy bay sẽ đâm vào mặt nước với tốc độ hơn 800km/h, sau khi đã hạ dần xuống từ độ cao 10km vì hết xăng. "Chiếc máy bay sẽ đâm mạnh xuống nước và chịu lực tác động giống như đâm vào bê tông vậy. Sẽ xuất hiện một vụ nổ lớn, phần cánh máy bay bị xé rách và thân máy bay vỡ tan. Không ai có thể sống sót sau cú va chạm" - vị chuyên gia này nhận xét.

Phi công tự sát

Đã có giả thuyết cho rằng cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah hoặc cơ phó Fariq Abdul Hamid của MH370 muốn tự sát vì nhiều lý do. Tuy nhiên cho tới nay vẫn chưa có chứng cứ nào ủng hộ giả thuyết này.

Vết nứt trên thân MH370

6 tháng trước khi MH370 mất tích, Cơ quan hàng không liên bang Mỹ đã phát thông tin cảnh báo, yêu cầu các hãng hàng không phải kiểm tra xem máy bay Boeing 777 của họ có vết nứt trên thân hay không. Những vết nứt này có thể khiến máy bay mất áp suất đột ngột hoặc vỡ tan khi đang bay. 2 ngày trước khi MH370 mất tích, một hãng hàng không đã tìm thấy một vết nứt dài tới 30 cm trên thân một chiếc Boeing 777.

Được biết máy bay mang số hiệu MH370 cũng là một chiếc Boeing 777.

Tường Linh (Theo Mirror)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm