Nhiều người Mỹ không tin ông Trump sẽ hoàn thành hết nhiệm kỳ Tổng thống

25/07/2017 09:11 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo kết quả cuộc khảo sát do USA Today và iMedia Ethics tiến hành, chỉ có 27% người Mỹ tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump “chắc hẳn” sẽ hoàn thành nhiệm kỳ tổng thống 4 năm.

Trong khi đó, 30% người cho rằng ông Trump “có lẽ sẽ” hoàn thành nhiệm kỳ.

Thậm chí, có nhiều người tin rằng Tổng thống Trump có thể bị luận tội trước khi nhiệm kỳ tổng thống kết thúc. Khảo sát cũng cho thấy 23% người Mỹ nghĩ rằng ông Trump “có thể sẽ không” làm hết nhiệm kỳ, và 13% người được hỏi chắc chắn rằng ông Trump sẽ không làm hết nhiệm kỳ.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Sau 6 tháng kể từ khi ông Trump lên nắm quyền, hơn một nửa số người được hỏi cho biết họ không hài lòng với cách làm việc của ông, và 44% cho biết họ chấp nhận cách ông Trump làm việc.

Khảo sát cũng cho thấy người Mỹ chia rẽ về niềm tin liệu ông Trump có bị luận tội hay không, với những người chọn phương án có và không chia đều 42%-42%.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'đã hết kiên nhẫn' với Triều Tiên

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'đã hết kiên nhẫn' với Triều Tiên

Phát biểu tại Vườn Hồng (Nhà Trắng) ngày 30/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố 'đã hết kiên nhẫn' với Triều Tiên và người ta đã thấy sự xuất hiện của những đòn trừng phạt không chỉ với Bình Nhưỡng.

Ngoài ra, có khoảng 70% đảng viên Dân chủ, và 36% cử tri độc lập cho rằng cần luận tội ông Trump.

Trần Minh/Báo Tin Tức

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm