Nhà vô địch bơi lội không có chân tay

11/05/2013 06:40 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kayla Wheeler, người vùng  Lynnwood, Washington, Mỹ, đã sinh ra trong hoàn cảnh nghiệt ngã khi chỉ có mỗi một chi. Các bác sĩ đã khuyến khích cô bơi lội, coi đây là một phương thức để rèn luyện thể lực. Họ không ngờ rằng năm lên 16 tuổi, Wheeler đã trở thành một nhà vô địch bơi lội và đã phá nhiều kỷ lục thế giới. 


Hãng tin KCPQ, một chi nhánh của kênh truyền hình CNN, vừa cho biết rằng Wheeler đã tham gia tranh tài ở Brazil, Mexico, Hà Lan và hiện đang để mắt tới kỳ Paralympics tiếp theo vào năm 2016.

Hồi tháng 4 năm nay, Wheeler đã lập kỷ lục thế giới ở môn bơi bướm của nữ vận động viên tại giải vô địch 2013 Can-Am, một tiền đề của 2016 Paralympics.

Và khi không bơi lội, Wheeler lại chơi bóng rổ, bowling và trượt tuyết. Cô còn là sinh viên giỏi, đã tham gia vào đội nghiên cứu rocket và rô bốt của một trường cao đẳng cộng đồng ở địa phương.

P.V
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm