24/10/2016 21:26 GMT+7 | Trong nước
(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hoạt động vì hòa bình Tom Hayden, một trong những người bạn Mỹ đã hoạt động tích cực trong phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam hồi những năm 60 của thế kỷ trước, chồng cũ của nữ diễn viên Jane Fonda, đã qua đời ở tuổi 76.
Nhà hoạt động vì hòa bình Tom Hayden
Dư luận đã bày tỏ sự tiếc thương và lòng tôn kính đối với ông Hayden. Trên tài khoản Twitter, Thị trưởng thành phố Los Angeles Eric Garcetti viết: "Một người khổng lồ chính trị và là người bạn thân yêu đã ra đi. Tom Hayden đã luôn đấu tranh cho lý tưởng của mình mạnh mẽ hơn bất kỳ ai mà tôi biết".
Trong khi đó, ông Alan Spencer, người từng giúp ông Hayden soạn thảo các tài liệu tranh luận trong thập niên 80 của thế kỷ trước, đã thể hiện sự kính trọng với người đã khuất, nhấn mạnh "ông ấy (Hayden) đã thức tỉnh cả hệ thống, tạo nên một tầm ảnh hưởng".
Nhà báo Katrina vanden Heuvel của tạp chí Nation viết: "Vào lúc chúng ta cần hồi sinh phong trào hòa bình, cuốn sách của Tom Hayden mang tên Hell No: The Forgotten Power of the Vietnam Peace Movement có ý nghĩa vô cùng quan trọng".
Ông Tom Hayden từng là Thượng nghị sĩ bang California, và cũng là giảng viên tại nhiều trường đại học danh tiếng, bao gồm Đại học California, Los Angeles, Scripps College, Pitzer College và Viện chính trị Havard. Ông cũng là một cây bút sắc sảo với khoảng 20 cuốn sách.
Tom Hayden từng kết hôn với nữ diễn viên Jane Fonda (Jane Hà Nội). Cặp đôi này tới thăm người tị nạn trong một chuyến thăm thành phố biển Saida ở Lebanon
Trong những năm 60 của thế kỷ trước, khi cuộc chiến tranh leo thang của Mỹ ngày càng ác liệt ở Việt Nam, ông Hayden đã cùng nhiều nhà hoạt động vì hòa bình tới thăm Việt Nam.
Ông từng là một thành viên của nhóm "Chicago 7", bị kết án với các tội danh liên quan đến lập âm mưu và kích động các cuộc biểu tình phản đối Chiến tranh Việt Nam vào năm 1968 tại Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ, song sau đó đã kháng cáo thành công.
Diễn viên Jane Fonda, vợ cũ của Tom Hayden đến thăm trận địa pháo tại Hà Nội năm 1972. Ảnh tư liệu
Ông Hayden cũng là đồng tác giả cuốn sách có tựa đề The Other site về cuộc chiến tranh thảm khốc của Mỹ ở Việt Nam và kêu gọi chính quyền Mỹ bấy giờ rút quân khỏi Việt Nam.
Ông cũng đã tham gia nhiều buổi nói chuyện phản đối chiến tranh, tổ chức triển lãm tranh cổ động, chiếu phim về Đông Dương giai đoạn 1972 - 1975 và kêu gọi Quốc hội Mỹ cắt bỏ ngân sách cho cuộc chiến. Ông đã tham gia Hội nghị Brastislava tố cáo tội ác của Mỹ và đòi hòa bình cho Việt Nam năm 1967, tham gia thuyết trình về Việt Nam cho các hạ nghị sĩ trong vòng 6 tuần tại Hạ viện Mỹ năm 1973.
Hồi tháng 12/2007, ông Hayden đã có chuyến thăm đến Việt Nam và được Chính phủ Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương nhằm tôn vinh những đóng góp của ông trong các phong trào đòi chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam trước đây.
Theo TTXVN
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất