Nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài bị sập tiệm hàng loạt

27/04/2016 20:15 GMT+7 | Trong nước

 (Thethaovanhoa.vn) - Hơn 20 nhà hàng của Triều Tiên ở nước ngoài như Trung Quốc và Tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã bị phá sản hoặc phải ngừng hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng từ lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 27/4 cho biết, trong bản báo cáo trình bày trước Ủy ban tình báo Quốc hội Hàn Quốc cùng ngày, NIS cho hay: “Tình hình kinh doanh của các nhà hàng Triều Tiên ở nước ngoài đang rơi vào tình trạng trầm trọng do lượng khách giảm mạnh, hơn 20 nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc và UAE đồng loạt phá sản hoặc phải ngừng kinh doanh”.



Một nhà hàng của Triều Tiên ở Bắc Kinh, Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Báo cáo còn nêu rõ: “Lệnh trừng phạt 2270 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc đối với Triều Tiên đã phát huy hiệu quả, đặc trong lĩnh vực thương mại, tài chính và du lịch, vận tải đường biển”.

Báo cáo còn chỉ ra rằng, để trốn tránh lệnh trừng phạt của cộng đồng quốc tế, Triều Tiên đang tập trung huy động tất cả các biện pháp cả hợp pháp và bất hợp pháp để chuyển tiền mặt về nước theo hình thức chuyển qua tay và mở các tài khoản ngụy trang, bí mật giao dịch các mặt hàng bị kiểm soát cấm xuất khẩu hoặc làm giả các vận đơn xuất nhập khẩu, sử dụng tên giả hoặc thay đổi tên các cá nhân và tổ chức thuocj danh sách bị trừng phạt…  

Ngoài ra, Cơ quan tình báo quốc gia Hàn Quốc còn nhận định rằng, “nếu lệnh trừng phạt tiếp tục được kéo dài sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng đối với hoạt động kinh tế và đối ngoại của Bình Nhưỡng”.

Triều Tiên đang vận hành khoảng 130 nhà hàng ở nước ngoài, tập trung chủ yếu ở các nước như: Trung Quốc, Tiểu các vương quốc Ả rập thống nhất, Nga, Lào, Campuchia… Hệ thống các nhà hàng này mỗi năm thu về khoảng 10 triệu USD cho Bình Nhưỡng.

Nguyễn Tuyên (baotintuc.vn)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm