Người vẽ tranh bằng bút chì đẹp như chụp ảnh

16/04/2013 06:53 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Trong thời đại kỹ thuật số như ngày nay, ai sở hữu máy ảnh kỹ thuật số cũng dễ dàng tạo ra một bức ảnh rất đẹp. Vì thế, những nghệ sĩ như Olga “Melamory” Larionova đã khiến người ta bị sốc khi sử dụng một công cụ vô cùng thô sơ là bút chì để tạo ra các bức tranh chân dung đẹp sánh ngang với việc chụp ảnh.

Larionova tới từ vùng Nizhny Novgorod của Nga. Cô nói rằng đã bắt đầu vẽ từ khi cô biết ghi nhớ. Cô đã bắt đầu bằng việc tô màu các bản vẽ mà mẹ tạo ra cho mình. Khi lớn lên, cô dần tự vẽ các bức tranh của chính mình. Nhìn các bức tranh đẹp kinh ngạc của Larionova hiện nay, người ta tưởng cô đã tốt nghiệp trường đào tạo nghệ thuật nào đó.

Thực tế Larionova chưa từng tới trường nghệ thuật. Cô có đọc một số cuốn sách dạy vẽ và chúng giúp cô phát triển các kỹ năng cơ bản. Nhưng cô nghĩ rằng mình giống như một nghệ sĩ tự học và đã không tuân theo các nguyên tắc chặt chẽ trong hội họa và vì thế mà tạo được phong cách rất riêng.

Sau khi tốt nghiệp Đại học Kiến trúc, Larionova giờ làm việc trong vai trò nhà thiết kế nội thất. Nhưng nghệ thuật siêu thực hiện vẫn là niềm đam mê lớn nhất của cô. Cô nói rằng đã bắt đầu tìm hiểu về chủ nghĩa siêu thực cách đây 10 năm và có cảm hứng vẽ tranh như hiện giờ sau khi xem tác phẩm của một số nghệ sĩ như Armin Mesmann.

Larionova có thể vẽ mọi thứ quanh cô, từ các diễn viên và ca sĩ nổi tiếng, cho tới các đặc điểm thú vị của một người đi ngang qua cô. Bất cứ ai thu hút chú ý của cô đều sẽ xuất hiện trong tranh. Một trong những điều thú vị về quá trình sáng tác của Larionova, đó là cô thường vẽ các phần khác nhau của bức tranh, trước khi nối chúng lại một cách tài tình như ghép hình. Cô nói rằng đã không có bất kỳ bí quyết vẽ đặc biệt nào và các tác phẩm của mình chỉ là thành quả của nhiều năm tập luyện gian khổ.

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm