Người thực hiện ca sinh sản vô tính đầu tiên ở Mỹ qua đời

09/02/2009 09:09 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Giáo sư Xiangzhong "Jerry" Yang, khoa học gia người Mỹ gốc Trung Quốc, đã vừa qua đời ở tuổi 49 vì bệnh ung thư.
 
Ông là người đầu tiên ở Mỹ nhân bản con bê có tên Amy vào năm 1999. Sau Amy, Yang đã tham gia nghiên cứu nhân bản phôi người mà giới chuyên gia hy vọng có thể tạo ra các tế bào gốc, nhằm giúp chống lại các căn bệnh nguy hiểm. Các nghiên cứu của ông cũng giúp xác định thịt động vật sinh sản vô tính an toàn đối với người, và cũng giúp giải thích tại sao các tế bào già cỗi có thể "trẻ" lại khi được cấy vào phôi hay trứng đã bóc tách ADN.
 
V.L

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm