Người phụ nữ quyền lực nhất Mexico bị bắt

28/02/2013 06:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lãnh đạo nghiệp đoàn giáo dục Mexico Elba Esther Gordillo, nhân vật được mệnh danh là người phụ nữ quyền lực nhất nước, đã vừa bị bắt hôm 26/2 vì bị cáo buộc tham nhũng.

Bà Gordillo đã điều hành nghiệp đoàn Liên đoàn nhân viên giáo dục quốc gia” (SNTE), một tổ chức quyền lực với 1,5 triệu thành viên và chi phí hoạt động hằng năm lên đến hàng chục triệu USD trong hơn 20 năm qua. Tuy nhiên bà bị cáo buộc đã biển thủ hơn 156 triệu USD từ các quỹ của nghiệp đoàn.

Bà này bị bắt chỉ một ngày sau khi chính quyền triển khai hàng loạt các biện pháp cải cách lớn với hệ thống giáo dục. Tổng thống Enrique Pena Nieto đã ký lệnh cải cách nhằm thay đổi một hệ thống bị nghiệp đoàn của bà Gordillo thao túng, trong đó các vị trí giảng dạy có thể bị rao bán hoặc truyền lại cho con cháu.

Công tố viên trưởng Mexico Jesus Murillo Karam cho biết bà Gordillo, 68 tuổi, bị cáo buộc đã dùng tiền trái phép để đầu tư vào bất động sản, mua máy bay tư nhân và phẫu thuật thẩm mỹ. Hiện các luật sư của bà Gordillo chưa có bình luận gì liên quan tới vụ bắt giữ .

V.L
Thể thao & văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm