Người Mỹ gốc Á đua nhau vào Quốc hội Mỹ

19/07/2012 06:23 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH) - Các phương tiện truyền thông Mỹ cho biết hôm 16/7 rằng số người Mỹ gốc châu Á chạy đua vào Quốc hội năm nay đã tăng gấp 3 lần so với 2 năm trước.

Viện nghiên cứu châu Á - Thái Bình Dương (APICS ) cho biết, năm nay có 30 người Mỹ gốc Á “tiến quân” vào Quốc hội. Con số này hồi năm 2010 là 10 người và năm 2008 là 8 người. Gloria Chan, Giám đốc của APICS nói: “Nếu chiếm được càng nhiều số ghế trong Quốc hội thì sức ảnh hưởng của người gốc Á chúng tôi với Quốc hội càng lớn”.


Người Mỹ gốc Á đã vượt qua được cuộc bầu cử sơ bộ tại các bang New York, Tennessee và Florida. Năm nay chính trường Mỹ sẽ chứng kiến sự xuất hiện của các ứng cử viên gốc Á đầu tiên đại diện cho 3 bang tại Quốc hội. Xuất hiện trên truyền hình vào tối 15/7, bà Zhao Mei Xin, đại biểu Quốc hội của bang California ca ngợi cuộc bầu cử năm nay có thể sẽ trở thành sự kiện quan trọng đánh dấu sự tham gia mạnh của người châu Á vào chính trường. Bà nói: “Đây là một bước tiến lớn của người gốc Á chúng tôi. Việc người gốc Á cố gắng tham gia Quốc hội làm cho tôi cảm thấy rất tự hào”.

Được biết người gốc Á tham gia chính trị mang lại nhiều lợi ích cho Đảng Dân chủ bởi vì trong 30 người gốc Á ứng cử vào quốc hội năm nay có tới 25 là thành viên Đảng Dân chủ. Ben Tian Shi, đại biểu Quốc hội năm 2001 và là một người gốc Á nói: “Trong quá khứ, chúng tôi chỉ ở “rìa” của chính trị nhưng hiện nay chúng tôi đã ý thức được rằng, người gốc Á là chìa khóa của chiến thắng”.

Hồng Nhung (theo nguồn tin nước ngoài)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm