Người giàu Trung Quốc phát cuồng với iPhone 6

16/09/2014 07:17 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Những người Trung Quốc  giàu có muốn mua điện thoại iPhone 6 sẽ phải bỏ ra số tiền khổng lồ lên tới 2.500 USD mỗi chiếc từ "chợ đen" Hong Kong, sau khi Apple trì hoãn việc bán mẫu điện thoại này ở đại lục. Với không ít người, chi ra số tiền lớn đến thế vẫn là quá rẻ để được sở hữu chiếc điện thoại mang biểu tượng quả táo cắn dở.

Hong Kong lâu nay đã trở thành cổng mua đi bán lại các kiểu điện thoại cũ mới cho người dùng ở Trung Quốc. Vì lẽ đó, dân kinh doanh ở đặc khu hành chính này rất vui sướng trước tin người dùng mê điện thoại Apple từ đại lục đang đổ xô tới đây mua hàng.

Mua đắt, lãi vẫn "khủng"

Tuần trước Apple đã công bố 2 mẫu iPhone mới nhất của hãng, với nhiều thay đổi cải tiến, trong nỗ lực giành lại vị trí người dẫn đầu về xu hướng công nghệ. Những chiếc điện thoại sẽ được bán chính thức ở 10 quốc gia và vùng lãnh thổ, gồm Hong Kong (Trung Quốc) từ ngày 19/9. Nhưng Apple chưa có kế hoạch bán chúng ở đại lục, dù đây đã trở thành một trong những thị trường lớn nhất của công ty.

Với người Hong Kong, việc Apple có bán iPhone ở Trung Quốc hay không sẽ chẳng thay đổi nhiều hình ảnh hàng dài người xếp hàng bên ngoài các cửa hàng của Apple giống những lần mở bán iPhone trước đây. Họ cũng quen với việc các tay gom hàng sẽ mua ngay những chiếc điện thoại mới từ người xếp hàng, để sau đó bán lại cho người dùng đại lục với mức giá thổi phồng.


Các quầy điện thoại ở Sin Tat Plaza đều đã đăng đầy quảng cáo bán iPhone 6

Tại Sin Tat Plaza, một khu chợ sầm uất có đông cửa hàng bán điện thoại di động nằm trong quận Mongkok, các mô hình điện thoại iPhone 6 đã được đem ra trưng bày gần như trên mọi quầy hàng.  "Nhu cầu iPhone 6 ở đại lục hiện đã lớn hơn nhiều so với mẫu iPhone 5s bởi có nhiều sự thay đổi trong những chiếc điện thoại mới" - Arthur Chung, người điều hành một cửa hàng bán lại điện thoại nằm ở Sin Tat nói với hãng tin AFP. Chung cho biết ông đã đặt hàng từ Mỹ để đáp ứng nhu cầu của một vị khách đại lục, muốn mua khoảng 300 chiếc iPhone 6.

Còn theo Gary Yiu, giám đốc cửa hàng kinh doanh điện thoại di động iGeneration nằm trong Sin Tat, mẫu iPhone 6-Plus màu vàng với dung lượng 128 GB là loại cao giá nhất. Mỗi chiếc điện thoại này được bán lại với giá tới 20.000 HKD (2.500 USD) mỗi chiếc. Năm ngoái, người Trung Quốc đại lục từng nằm trong nhóm các quốc gia đầu tiên được mua iPhone 5s và mẫu iPhone màu vàng khi đó đã rất được ưa chuộng.

Yiu nói rằng cửa hàng của anh đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng iPhone 6 từ khoảng 1 tuần trước khi nó chính thức được bán ra. Người Trung Quốc đại lục chiếm nửa số đơn đặt hàng. Anh cho biết các khách hàng này không ngại trả tiền cao bởi họ sẽ dễ dàng bán lại điện thoại lấy lời ở quê nhà.

"Có tin nói một chiếc iPhone 6 đạt giá từ 20.000 - 30.000 NDT (hơn 3.200 - 4.800 USD) ở Trung Quốc. Vì thế mức giá ở Hong Kong chẳng đắt chút nào" - Yiu nhận xét.

"Cầm tiền và đưa điện thoại đây"

Lau Chi-kong, người điều hành cửa hàng G-World gần đó đồng tình. "Bởi điện thoại không được bán trong đợt đầu tại Trung Quốc nên có rất nhiều người đại lục tới đây mua hàng. Vì thế hàng dự trữ sẽ không có nhiều và điện thoại có thể được bán với giá cao hơn" - ông nói.

Để so sánh, tại Mỹ, một chiếc iPhone 6 được bán với giá khởi điểm bằng với những chiếc iPhone khác, ở mức  199 USD. Trong khi đó chiếc  iPhone 6 Plus được bán với giá 299 USD. Các mức giá này đi kèm với một hợp đồng sử dụng dịch vụ viễn thông kéo dài 2 năm.

Apple đang nỗ lực thay đổi để thích nghi với nhu cầu dùng điện thoại màn hình lớn của khách hàng, thể hiện qua việc iPhone 6 có màn hình 4,7 inch và 6 Plus là 5,5 inch. Tuy nhiên ở châu Á, các đối thủ của Apple như Samsung và LG đã cho ra các mẫu điện thoại với kích cỡ màn hình lớn từ rất lâu rồi.

Các sản phẩm của Apple hiện vẫn rất được ưa chuộng ở Trung Quốc. Hồi năm 2012, báo chí từng đưa tin về việc một thiếu niên Trung Quốc đã bán thận và dùng tiền để mua một chiếc iPhone, Ipad mới.

Trong thời gian này, cư dân mạng đang thi nhau bàn tán về iPhone mới trên mạng xã hội Weibo. "Cầm tiền của tôi, cầm thẻ của tôi đi và đưa cái điện thoại đây" - một cư dân mạng viết trên Weibo. "Tôi sẽ được tăng lương trong tháng 9. Tôi muốn mua một chiếc iPhone 6. Tôi sẽ không phải bán thận đâu" - người khác viết một cách tếu táo.

Bằng chứng về việc người Trung Quốc đang lên "cơn điên" trước điện thoại iPhone mới thể hiện ngay trong hoạt động bán hàng theo đơn đặt trước ở Hong Kong vào ngày thứ Sáu tuần trước. Trong ngày này, tất cả các cửa hàng Apple ở Hong Kong đã cháy hàng, hết sạch mẫu iPhone mới, chỉ sau 2 giờ mở cửa. Mẫu iPhone 6-Plus cháy hàng chỉ sau chưa đầy 1 giờ.

Apple đã thông báo rằng những chiếc điện thoại mới của hãng sẽ được bán tại ít nhất 115 quốc gia vào cuối năm nay.

Tường Linh (Theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm