Người dân Triều Tiên 'hân hoan' vì vụ thử hạt nhân

14/02/2013 08:00 GMT+7 | Trong nước

Trong khi cả thế giới phản ứng một cách phẫn nộ, người CHDCND Triều Tiên lại đang tràn ngập trong một "cơn bão vui mừng" vì cuộc thử hạt nhân mới nhất của nước này.

Trong một loạt bản tin tiếng Triều Tiên được công bố chỉ một ngày sau vụ thử hạt nhân, hãng thông tấn chính thức KCNA đã phỏng vấn "những người dân bình thường" đã cảm thấy "phấn khích" bởi màn thể hiện sức mạnh quân sự của Bình Nhưỡng.

Phát thanh viên truyền hình Triều Tiên thông báo vụ thử hạt nhân thành công (Nguồn: AFP)

"Người dân Bình Nhưỡng không thể che giấu sự phấn khích của họ" - KCNA nói, trong khi truyền hình quốc gia chiếu các đoạn video có cảnh người dân hoan hô, vỗ tay và theo dõi cuộc thử hạt nhân thông qua các màn hình TV lớn ở thủ đô.

"Càng nghĩ về sự kiện (thử hạt nhân), tôi càng thấy tuyệt vời sâu thẳm trong tim mình" - Kim Yong-Il, một lái tàu 39 tuổi ở Bình Nhưỡng nói với KCNA - "Tôi muốn nói với cả thế giới rằng phản ứng của chúng ta sẽ chỉ càng trở nên ngày càng mạnh hơn, vượt quá sự tưởng tượng dù ta đang phải đối mặt với sự thù địch mà nhiều kẻ thù mang tới".

Giọng điệu và nội dung của những nhận xét này hoàn toàn phù hợp với quan điểm chính thức từ Bình Nhưỡng, vốn đã cảnh báo về việc sẽ thực hiện các hành động mạnh mẽ hơn, "ngoài sức tưởng tượng" của Mỹ và Hàn Quốc.

Các sự kiện như phóng tên lửa và thử hạt nhân thường dẫn tới các màn phô diễn đã qua dàn xếp cho thấy công chúng đổ ra đường ăn mừng tại thủ đô của Triều Tiên.

Cuộc thử hạt nhân diễn ra hôm thứ Ba đã bị cộng đồng quốc tế, dẫn đầu là Mỹ và Hội đồng bảo an LHQ, lên án mạnh mẽ. HĐBA LHQ cũng đã có một cuộc họp khẩn cấp và toàn bộ 15 nước thành viên đều đã ủng hộ một tuyên bố nói rằng Triều Tiên "vi phạm nghiêm trọng" các nghị quyết của LHQ. HĐBA cũng nhắc lại việc họ sẽ có các hành động mạnh nếu Bình Nhưỡng thử hạt nhân.

Theo KCNA, Oh Il-Jin, một giáo sư 62 tuổi ở Bình Nhưỡng đã gọi phản ứng của thế giới là "trò hề kỳ cục". Ông kêu gọi việc "trả đũa không thương tiếc" chống lại Mỹ.

Ông cũng chỉ trích việc bên ngoài lên án vụ phóng tên lửa của Triều Tiên diễn ra hồi tháng 12 năm ngoái, được Bình Nhưỡng xem là vụ phóng vệ tinh thông thường trong khi phương Tây coi đây là âm mưu thử tên lửa tầm xa.



Hình ảnh truyền hình Triều Tiên cho thấy người dân nước này hân hoan trước tin nước nhà thử hạt nhân (Nguồn: AFP)


"Mỹ vẫn gọi vệ tinh của chúng ta là "một quả tên lửa". Tôi ước chúng ta có thể bắn một quả tên lửa thực thụ tới khu vực biển ngoài khơi Đông Bắc Mỹ để họ có thể thấy rõ sự khác biệt giữa một vệ tinh và một quả tên lửa tầm xa"  - ông nói với KCNA.

Vài người khác được KCNA phỏng vấn đã chỉ ca ngợi tân lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-Un, người vị thế ở trong nước chắc chắn sẽ được củng cố nhờ cuộc thử nghiệm hạt nhân thành công diễn ra hôm thứ Ba.

Theo Vietnam+

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm