Nghi phạm đánh bom New York trong đoạn video

04/05/2010 10:38 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Ngày 3/5, cảnh sát Mỹ đã tăng cường nỗ lực tìm kiếm kẻ gây ra vụ đánh bom xe bất thành tại quảng trường Times ở New York. Các mũi điều tra hiện đang tập trung vào một người da trắng đứng gần chiếc xe bom với nhiều hành động khả nghi.

Nhân vật khả nghi


 Nghi phạm được cho là đã đưa
chiếc xe cài bom tới hiện trường

Một lượng lớn các nhân viên cảnh sát Mỹ bắt đầu ngày làm việc mới hôm 3/5 bằng việc sục sạo qua vô số chứng cứ hiện trường để tìm dấu vết của nghi phạm đánh bom xe không thành ở quảng trường Times vào cuối tuần trước. Trong số đó, đáng chú ý là một đoạn video an ninh dài 20 giây.


Nhà chức trách đã công bố đoạn video này, cho thấy hình ảnh một người đàn ông với những hành động khả nghi. Nhân vật nói trên khoảng 40 tuổi, hói đầu, đã dừng chân ở đại lộ Shubert và nhìn lại hướng phố 45, nơi chiếc xe bom Nissan Pathfinder đậu. “Anh ta còn xé bỏ chiếc áo khoác ngoài tối màu, để lộ chiếc bên trong có màu đỏ. Tiếp đó anh ta bỏ áo khoác vào chiếc túi mang theo bên mình rồi bước đi” - Ray Kelly, một quan chức cảnh sát New York, nói với báo giới. Tuy nhiên, Kelly cũng cho rằng người đàn ông trong đoạn video rất có thể “hoàn toàn vô tội”.

Đoạn video được thu hình bởi camera an ninh gắn tại một cửa hàng nằm gần quảng trường Times, cách nơi người ta tìm thấy chiếc xe bom không xa. Kelly cho biết cơ quan điều tra cũng nhận được đoạn video do một khách du lịch ghi lại, trong có các hình ảnh về nghi phạm vụ đánh bom. Bên cạnh đó, cơ quan điều tra đã thu được nhiều dấu vân tay, tóc, các loại sợi và nhiều chứng cứ khác có thể giúp nhận dạng nhân vật có liên quan.

Bom thô sơ nhưng nguy cơ thiệt hại lớn

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng đang xác minh 8 túi chứa phân bón thuộc loại không gây nổ nằm trong một hộp kim loại dùng để chứa súng trường và được đặt trong chiếc xe. Cảnh sát ước tính số phân này nặng từ 90 đến 113 kg. Ngoài số phân hóa học, trước đó người ta đã tìm thấy 3 thùng propane, pháo hoa, 19 lít xăng, đồng hồ hẹn giờ và một số dây điện. Theo Kelly, số phân bón không thể nổ nhưng có thể được trộn chung với các vật liệu khác để gây cháy. Ông tin là chiếc xe bom có khả năng tạo một quả cầu lửa lớn một khi nó phát nổ.

Paul Browne, phát ngôn viên Sở Cảnh sát New York, nhận định rằng nếu quả bom hoạt động hoàn hảo, chiếc xe Nissan có thể bị cắt làm đôi và các mảnh vỡ từ vụ nổ sẽ gây thương vong cho nhiều người. Sức ép của vụ nổ có khả năng khiến nhiều cửa kính ở khu vực quảng trường Times vỡ nát, dù nó không đủ để đánh sập một tòa nhà nào đó.


 Aliou Niasse, “người hùng” đã cứu
New York khỏi một vụ đánh bom

Rất may vụ nổ đã không xảy ra, một phần nhờ chiếc xe được phát hiện sớm. Aliou Niasse, một người bán khung ảnh rong ở New York, cho biết anh là người đầu tiên nhìn thấy chiếc xe khả nghi, khi nó đỗ ngay trước nơi mình bán hàng trên góc đường 45, gần khách sạn Marriott. “Tôi không thấy chiếc xe dừng lại hoặc nhận ra tài xế đang làm gì vì lúc ấy bận bán hàng. Nhưng khi ngẩng lên, tôi thấy khói bốc ra từ chiếc xe. Khi đó là khoảng 18h30. Tôi nghĩ mình phải gọi số điện thoại khẩn cấp 911. Nhưng tiếng Anh của tôi không tốt trong khi điện thoại lại chưa được nạp tiền. Vì thế tôi đã đi tới chỗ Lance, người bán áo phông ở gần đó, và nói cho anh ấy biết. Lance bảo chúng tôi không nên gọi số 911. Thay vì thế, anh ấy báo với một sĩ quan cảnh sát đứng gần đó” - Niasse, người gốc Senegal đã bán hàng rong suốt 8 năm ở quảng trường Times, thổ lộ với báo giới.


Toàn bộ khu vực quảng trường Times đã nhanh chóng bị phong tỏa và cảnh sát phải làm việc hết đêm mới vô hiệu hóa được chiếc xe bom.

Âm mưu đánh bom “nghiệp dư”

Nhà chức trách Mỹ hiện coi vụ đánh bom bất thành kể trên như một “khả năng tấn công khủng bố”. Bộ trưởng An ninh Nội địa Janet Napolitano nhận xét đây là một âm mưu đánh bom “nghiệp dư” và khẳng định không có chứng cứ nào cho thấy New York tiếp tục bị đe dọa. Dù vậy, bà cho biết Cục Điều tra Liên bang, Cơ quan An ninh Nội địa Mỹ và chính quyền thành phố New York đang tích cực xem xét các đoạn video an ninh để tìm kiếm thông tin về nghi phạm.


Lực lượng rà phá bom Mỹ đang vô hiệu hóa quả bom trên xe
Hiện chưa rõ nguyên nhân nào khiến ai đó có thể tiến hành đánh bom. Cảnh sát đã bác bỏ tuyên bố do tổ chức Tehreek-e-Taliban của Pakistan đưa ra, nói rằng chúng là thủ phạm của vụ khủng bố hụt. Nhóm này đã từng nhiều lần tuyên bố nhận trách nhiệm cho các vụ tấn công mà chúng không gây ra.

Được biết âm mưu khủng bố diễn ra gần đây nhất tại New York là vào mùa Thu năm ngoái, khi một nhân vật có tên Najibullah Zazi và hai đồng phạm đã lên kế hoạch đánh bom tự sát tại ba điểm trong hệ thống tàu điện ngầm của thành phố nhằm gây thương vong lớn.

Tường Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm