Ngắm kho vũ khí như từ thập niên 1970 của Triều Tiên

02/04/2015 14:02 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các trang thiết bị vũ khí của Triều Tiên khiến người ta có cảm giác họ như đang sống trong những năm 1970. Tuy nhiên không ai có thể coi thường sức mạnh quân sự của quốc gia này.

Hoạt động phát triển tên lửa cũng như kho pháo tầm xa của Triều Tiên khiến nước này trở thành mối đe dọa đối với Hàn Quốc và có thể là với thế giới. Báo cáo mới đây từ Lầu Năm Góc của Mỹ về quân đội Triều Tiên cho thấy đây vẫn là một lực lượng quân sự rất mạnh, xét cả về bộ binh, hải quân lẫn không quân.


Đông đảo nhất là lực lượng Bộ binh, bao gồm khoảng 1 triệu quân chính quy và hàng triệu quân dự bị


Dù vậy, những quân nhân Triều Tiên chủ yếu được trang bị những vũ khí lạc hậu, từ thời Liên Xô, hoặc những vũ khí đời mới hơn nhưng do Triều Tiên và Trung Quốc sao chép lại mẫu mã của Liên Xô


Lực lượng không quân sở hữu một số máy bay chiến đấu tương đối hiện đại, như MiG-29, được chế tạo trong những năm cuối cùng Liên Xô. Nhưng các máy bay khác của không quân Triều Tiên chủ yếu là loại phản lực có "khả năng khá hạn chế" hoặc thậm chí là máy bay hai tầng cánh.


Lực lượng không quân già cỗi của Triều Tiên sẽ dễ dàng bị áp đảo bởi Hàn Quốc, nhưng quân át chủ bài của họ nằm ở các bộ phận khác của quân đội


Một trong số đó là pháo binh, với hàng trăm pháo Koksan 170mm, có khả năng đe dọa Hàn Quốc


Một số thiết bị như pháo phản lực bắn loạt 240mm trong ảnh, thậm chí có khả năng bắn tới tận thủ đô Seoul


Nhưng chúng vẫn không là gì so với những khẩu pháo hạng nặng, có thể bắn tới các đảo của Hàn Quốc trong trường hợp xung đột nổ ra


Mặc dù đã lạc hậu, lực lượng tàu ngầm của Triều Tiên vẫn thuộc hàng lớn nhất thế giới. Một chiếc tàu ngầm nhỏ của nước này được cho là đã đánh chìm một tàu chiến Hàn Quốc hồi năm 2010, khiến 46 thủy thủ thiệt mạng


Hải quân là bộ phận có quy mô nhỏ nhất trong hệ thống quân sự của Triều Tiên. Lực lượng này (loại bỏ đơn vị tàu ngầm) chủ yếu gồm "các tàu tuần tra nhỏ, cũ kỹ, lạc hậu"


Cuộc phóng tên lửa mang vệ tinh Unha đặc biệt thu hút sự quan tâm của dư luận, vì nó dựa trên tên lửa đạn đạo Taepodong-2,  từng được Triều Tiên thử nghiệm thành công hồi tháng 12/2012


Triều Tiên cũng sở hữu một số xe bọc thép, phần lớn là bản sao (từ vũ khí Liên Xô) do Trung Quốc sản xuất


Ngoài tên lửa tầm xa và chương trình hạt nhân, Triều Tiên còn sở hữu dòng tên lửa tầm ngắn Hwasong, có khả năng tấn công Nhật Bản


Dù được phát triển từ hơn 20 năm trước, loại xe tăng chiến đấu P'okp'ung-ho (bên trái trong hình) vẫn là một trong số các thiết bị tiên tiến nhất của lực lượng bộ binh Triều Tiên

Phan Vân Anh
Theo Business Insider

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm