Nga vẫn 'rộng cửa' đón Thổ Nhĩ Kỳ vào 'ban tham mưu chung' chống IS

25/11/2015 17:06 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Đại sứ Nga tại Pháp Alexander Orlov ngày 25/11 cho biết, Nga sẵn sàng "thiết lập một ban tham mưu chung" để đối phó với IS. Theo đó,  Moskva sẽ phối hợp với Pháp, Mỹ và thậm chí là Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại sứ Nga nhấn mạnh: "Chúng tôi sẵn sàng lên kế hoạch phối hợp không kích các cứ điểm của IS và thành lập một ban tham mưu chung với Pháp, Mỹ và tất cả các nước muốn tham gia liên minh này. Nếu Thổ Nhĩ Kỳ muốn tham gia, chúng tôi cũng hoan nghênh".

Ông Orlov đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh quan hệ giữa Moskva và Ankara trở nên căng thẳng sau vụ Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ máy bay quân sự Nga.

Căn cứ Incirlik của Thổ Nhĩ Kỳ có vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống IS

Một tin vui góp phần làm giảm nhiệt vụ bắn rơi SU-24, đó là một trong 2 phi công Nga nhảy dù đã được Quân đội Syria cứu và được đưa tới căn cứ Nga ở quốc gia Trung Đông này. Hãng Interfax cho biết viên phi công này hiện đã được an toàn tại căn cứ của Nga ở Syria.

Tuy nhiên, viên phi công còn lại đã hy sinh.  Ông Orlov nói: "Một phi công bị thương khi nhảy dù và bị các tay súng thánh chiến sát hại khi tiếp đất. Theo thông tin mới nhất, phi công còn lại cố chạy thoát và được Quân đội Syria giải cứu và đưa về căn cứ không quân của Nga".

TTXVN


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm