Nga tiêu diệt một trùm khủng bố

22/05/2013 12:10 GMT+7 | Trong nước

Cánh tay phải của một trùm khủng bố tại Nga đã bị lực lượng an ninh tiêu diệt ngày 21/5, thêm một thành tích của Nga trong nỗ lực kiểm soát các phần tử khủng bố tại khu vực Kavkaz trước khi diễn ra Đại hội thể thao Olympic mùa Đông do nước này tổ chức vào tháng 2/2014.

Các tay súng phiến quân ở Bắc Kavkaz. Ảnh: RIA Novosti

Ủy ban chống khủng bố của Nga cho biết tên Dzhamaleil Mutaliyev, nhân vật cấp cao trong tổ chức khủng bố đòi thành lập một quốc gia hồi giáo li khai tại vùng Bắc Kavkaz của Nga, đã bị tiêu diệt cùng với một phần tử khủng bố khác trong một cuộc đấu súng tại thành phố Nazran, thủ phủ nước Cộng hòa Ingushetia thuộc Liên bang Nga.

Mutaliyev chính là kẻ lên kế hoạch vụ đánh bom làm 18 người thiệt mạng tại một khu chợ gần thành phố Vladikakaz năm 2010. Y là phụ tá thân cận của Doku Umarov, thủ lĩnh của cái gọi là "Tiểu vương quốc Cápcadơ" mà tổ chức khủng bố này đòi thành lập.

Tổ chức khủng bố "Tiểu vương quốc Cápcadơ" chịu trách nhiệm về vụ đánh bom liều chết tại sân bay Domodedovo ở Moskva làm 37 người thiệt mạng hồi tháng 1/2011 và vụ đánh bom kép làm 40 người thiệt mạng tại ga tàu điện ngầm Moskva năm 2010.

Ủy ban chống khủng bố của Nga trước đây từng tuyên bố tên Mutaliyev đã chết tháng 1/2012, nhưng sau đó cho biết đã nhận dạng nhầm thi thể một người đàn ông trong một cuộc đấu súng với lực lượng an ninh.

Hơn một thập kỉ sau khi bị quân đội đánh bại tại Tresnia, các tổ chức khủng bố đã tổ chức các cuộc tấn công thường xuyên ở các khu vực lân cận. Một trong những cuộc tấn công đẫm máu nhất xảy ra ngày 20/5 vừa qua tại thủ phủ của nước cộng hòa Dagestan, giáp với Tresnia về phía Đông. Hai xe gài bom phát nổ đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Một ngày sau đó, cũng tại Dagestan, các phần tử khủng bố bất ngờ tấn công làm một sĩ quan cảnh sát bị thiệt mạng và một binh sĩ bị thương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lệnh cho các quan chức an ninh phải đảm bảo ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trong thời gian diễn ra Olympic mùa Đông năm 2014 tại Sochi, bên bờ Biển Đen. Hôm 20/5, lực lượng an ninh đã tiêu diệt 2 kẻ có vũ trang bị tình nghi âm mưu tổ chức một vụ tấn công khủng bố ở thủ đô Moskva.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm