Nga tháo bạt che siêu tăng Armata, khoe kho vũ khí hiện đại bậc nhất

06/05/2015 07:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga đã chính thức giới thiệu với thế giới chiếc xe tăng hiện đại tối tân và mạnh vào bậc nhất của nước này.

Xe T-14 Armata đã lần đầu xuất hiện công khai trước công chúng trong ngày 4/5, khi di chuyển trên một đại lộ ở Moskva tới Quảng trưởng Đỏ để chuẩn bị cho lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng, dự kiến diễn ra hôm 9/5.

Nga đã quyết định giới thiệu mẫu xe mới nhân 70 năm chiến thắng phát xít Đức. Khoảng 200 thiết bị quân sự và 16.500 người lính sẽ tham gia sự kiện này. 

Được trang bị một tháp pháo được điều khiển từ xa qua máy tính và hệ thống nạp đạn tự động, xe tăng Armata là sản phẩm của chương trình nghiên cứu phát triển vũ khí kéo dài 10 năm của Nga. Chiếc xe sánh vai cùng rất nhiều thiết bị vũ khí mới sẽ được bổ sung vào quân đội Nga thời gian tới.


Xe tăng Armata chính thức xuất hiện sau thời gian dài bị phủ bạt che đi phần tháp pháo


Chiếc xe tham gia các cuộc tập dượt cuối cùng trước khi diễn ra lễ diễu binh chính thức


Điểm nhấn của tăng Armata là tháp pháo điều khiển hoàn toàn bằng máy tính và hệ thống nạp đạn tự động. Chiếc xe có thể vận hành bình thường chỉ với 2 người.


Đội hình xe tăng Armata trong cuộc tập dượt trước lễ diễu binh mừng Ngày chiến thắng


Hình ảnh xe tăng T14 Armata đã xuất hiện trên trang web của Bộ Quốc phòng Nga, bên cạnh nhiều loại vũ khí hiện đại khác


Đó là xe chiến đấu bộ binh T15


Xe thiết giáp chở bộ binh Bumerang 


Pháo tự hành Koalitsya SV 


Tổ hợp chống tăng Kornet-D1


Xe chiến đấu bộ binh Kurganets-25


Lễ diễu binh chính thức sẽ diễn ra trong ngày 9/5 tới đây

Tường Linh
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm