Nga sẵn sàng cung cấp công nghệ sản xuất Su-35 cho Brazil

19/05/2013 15:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - RIA Novosti đưa tin, Moscova sẵn sàng chuyển giao cho Brazil 100% công nghệ sản xuất máy bay tiêm kích Su-35 và thậm chí là một số thành phần công nghệ máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5.

Ông Sergei Ladygin, trưởng phái đoàn Nga tại triển lãm vũ khí LIMA 2013, tiết lộ với RIA Novosti thông tin trên.

Theo lời ông Ladygin, Cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport đã đề nghị phía Brazil loại tiêm kích Su-35 và tổ hợp phòng không tầm gần Pantsir ra khỏi gói thầu cung cấp máy bay tiêm kích và hệ thống phòng không cho quân đội Brazil.


Tiêm kích Su-35

“Mặc dù vậy, chúng tôi đã đề nghị phía Brazil xem xét việc cung cấp Su-35 và Pantsir với tư cách một gói thầu độc lập. Đề nghị của chúng tôi đang được xem xét” - ông Ladygin nhấn mạnh.

Theo ông Ladygin, một trong những lý do khiến phía Brazil rất quan tâm tới đề nghị này là do Moscova sẵn sàng chuyển giao công nghệ sản xuất máy bay hiện đại cho phía đối tác. Ông Ladygin nói: “Chúng tôi sẵn sàng chuyển giao 100% công nghệ chế tạo tiêm kích Su-35 và thậm chí là một số thành phần công nghệ của máy bay tiêm kích thế hệ thứ 5”.

Theo RIA Novosti, năm 2009 Nga đã đề nghị Brazil loại Su-35 và tổ hợp phòng không tầm gần Pantsir ra khỏi gói chào thầu quốc tế lớn do nước này đề xuất, bao gồm các tiêm kích hiện đại Gripen của Thuỵ Điển, F-16 của Mỹ và Rafale của Pháp.

Danh Nguyễn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm