Nga 'lộ' giàn vũ khí khủng sắp phô trương ở Quảng trường Đỏ

24/04/2015 20:43 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Khoảng 200 đơn vị quân sự hàng đầu của Nga đã diễu hành rầm rộ để chuẩn bị cho Ngày Chiến thắng phát xít diễn ra tại Quảng trường Đỏ vào 9/5 tới.

Buổi diễn tập hoành tráng được tổ chức tại khu vực Alabino thuộc Nga vào ngày 22/4, đã quy tụ rất nhiều vũ khí hạng nặng “khủng” như xe tăng T-90, xe bọc thép Tigr, pháo tự hành 2S19 Msta-S… Ngoài ra, buổi diễu hành còn có sự tham gia của các hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân như Iskander, Buk, S-400 Triumph và tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol-M.


Xe tăng T-14 Armata tại buổi diễn tập.

Cùng ngày tại thị trấn Kubina cũng diễn ra một buổi diễn tập của các máy bay Nga với sự tham gia của tiêm kích phản lực Mig-29, máy bay huấn luyện Yakovlev Yak-130 và trực thăng tấn công Mi-28H. Đội bay nhào lộn Swifts và Russian Knights cũng đã đóng góp những màn trình diễn ngoạn mục. (Xem video dưới)

Đặc biệt bên cạnh hệ thống vũ khí “đáng nể” nổi tiếng, ngày lễ lớn sắp tới còn có sự tham gia của các dòng vũ khí mới và tối tân nhất của Nga như xe tăng T-14 Armata, xe chiến đấu bộ binh hạng nặng T-15 và Kurganets-25... và ít nhất 16.000 binh sĩ từ các lực lượng vũ trang Nga.

Các binh sĩ quân đội Nga diễu hành.

Quân đội Nga có khoảng 750.000 quân nhân.

Xe quan chức quân đội đi qua khán đài.

Đoàn kị binh diễu qua quảng trường.

Hệ thống pháo tự hành Msta-S.

Xe tăng thế hệ mới T-14 Armata.

Hệ thống pháo tự hành Koalitsia-SV

Xe chiến đấu đổ bộ đường không BMD-4M.

Một hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga tại lễ diễn tập.

Máy bay tiếp dầu Ilyushing IL-78 và chiến đấu cơ Su-34.

Đội bay tạo hình số 70, kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng.

Trực thăng Kamov Ka-52.

Đội nhào lộn Swifts.


Theo Tin Tức/RT/TASS

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm