Nga khôi phục hiện diện thường xuyên của Hạm đội Biển Bắc tại Bắc Cực

15/09/2013 13:48 GMT+7 | Trong nước

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Arkady Bakhin ngày 14/9 thông báo nước này đã khôi phục sự hiện diện quân sự thường xuyên tại Bắc Cực với việc tổ chức chuyến đi của nhóm chiến hạm Hạm đội Biển Bắc do tuần dương hạm tên lửa nguyên tử hạng nặng mang tên "Peter Đại đế" dẫn đầu, đến các khu vực cận Bắc Cực của tuyến hàng hải phía Bắc.


Tàu ngầm hạm đội Biển Bắc

Phát biểu với báo giới, Tướng Bakhin nhấn mạnh những nhiệm vụ hiện nay của các chiến hạm Hạm đội Biển Bắc là phần quan trọng đầu tiên trong kế hoạch phát triển và cải thiện toàn bộ tuyến hàng hải phía Bắc và khu vực Bắc Cực lân cận, do Tổng thống và Bộ trưởng Quốc phòng đặt ra.

Theo Tướng Bakhin, Nga ngày càng chú trọng đến chủ quyền ở Bắc Cực. Cùng với việc khôi phục sự hiện diện quân sự thường xuyên, Nga sẽ phục hồi và nâng cấp sân bay Temp tại quần đảo Novosiberi. Dự kiến, đến tháng 10 tới, sân bay Temp có thể tiếp nhận các máy bay An-72, An-74 và sau đó là các máy bay vận tải hạng nặng. Những công nghệ mới nhất sẽ được sử dụng để xây dựng sân bay Temp như dùng những vật liệu có khả năng chịu được nhiệt độ cực thấp khi lắp ráp bề mặt đường băng, nhằm đáp ứng mọi điều kiện khí hậu khắc nghiệt tại Bắc Cực. Đây sẽ là sân bay hoạt động thường xuyên, quanh năm và trong mọi điều kiện thời thời tiết.

Tư lệnh Hải quân Nga Viktor Chirkov cũng cho biết sự tham gia của Bộ Quốc phòng vào việc bảo đảm lợi ích quốc gia của Nga tại Bắc Cực không chỉ để bảo vệ an ninh quốc gia tại khu vực chiến lược quan trọng này, mà còn nhằm tiếp cận một cách hợp pháp với nguồn tài nguyên và không gian tại đây.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm