Nga diễn tập chống khủng bố ở Quân khu miền Đông

21/02/2017 15:23 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga đã tiến hành cuộc diễn tập chống khủng bố tại Quân khu miền Đông của nước này với sự tham gia của 6.000 binh linh thuộc các đơn vị chống khủng bố cùng 1.000 trang thiết bị quân sự đặt biệt.

Người phát ngôn Quân khu miền Đông của Nga, Alexander Gordeyev cho biết các đơn vị chống khủng bố đã tham gia cuộc diễn tập quy mô lớn tại Quân khu miền Đông và trong khuôn khổ cuộc diễn tập này, các binh sĩ đã tiến hành các bài tập huấn luyện chiến đấu nhằm nâng cao kỹ năng tiêu diệt các phần tử khủng bố.


Các binh sĩ Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trước đó, ngày 6/2, một cuộc diễn tập khủng bố cũng đã diễn ra tại Quân khu miền Đông của Nga với sự tham gia của hơn 2.000 binh sĩ. Phần chính của cuộc diễn tập được tổ chức tại vùng Sakhalin ở Viễn Đông của Nga, với sự tham gia của các may bay trực thăng và các đơn vị lính dù.

Cuộc diễn tập này tập trung luyện tập kỹ năng phối hợp giữa các cơ quan an ninh của vùng Sakhalin trong một chiến dịch đặc biệt, với sự tham gia của các trực thăng vận tải Mi-8.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm