Nga đề nghị bán nhiều loại vũ khí cho Ai Cập

16/11/2013 06:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nga đang chào bán cho Ai Cập nhiều loại máy bay trực thăng và hệ thống phòng không hiện đại trong một hợp đồng trị giá 2 tỷ USD, có thể giúp khôi phục hoạt động hợp tác quân sự quy mô lớn giữa đôi bên. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã viếng thăm Ai Cập trong ngày 15/11 để tìm kiếm các hợp đồng mới.

Mikhail Zavaly, một quan chức cao cấp thuộc công ty xuất khẩu vũ khí Rosoboronexport của Nga xác nhận nước này muốn bán vũ khí cho Ai Cập. "Hiện chúng tôi đang chào bán cho Ai Cập trực thăng hiện đại, các trang thiết bị phòng không và lựa chọn hiện đại hóa các trang thiết bị quân sự đã mua trước đó" - ông nói với hãng tin RIA Novosti.


Các nguồn tin nói rằng Nga có thể bán máy bay MiG-29 cho Ai Cập

Ông không cung cấp thêm chi tiết, nhưng tờ Vedomosti nói rằng hoạt động thương thảo còn liên quan tới việc bán các máy bay chiến đấu MiG-29M/M2, hệ thống phòng không tầm thấp và các tên lửa chống tăng Kornet. Vedomosti dẫn nguồn tin riêng phỏng đoán các hợp đồng có giá tới hơn 2 tỷ USD.

Trong lịch sử, Liên Xô trước đây từng là bên cung cấp vũ khí chính cho Ai Cập hồi những năm 1960 và đầu những năm 1970. Tuy nhiên sự hợp tác giảm dần sau khi Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với Israel và bắt đầu nhận viện trợ hào phóng từ Mỹ. Nhưng việc gần đây Washington tạm ngưng một số khoản viện trợ cho Ai Cập đã khiến Moskva có cơ hội trở lại nước này. "Không bao giờ có khoảng trống trên thị trường vũ khí quốc tế" - Zavaly nói - "Nếu một nhà cung cấp rời cuộc chơi, người khác sẽ xuất hiện".

V.L
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm