Nga chuẩn bị chế tạo máy bay ném bom chiến lược mới

16/04/2014 09:01 GMT+7 | Trong nước


(Thethaovanhoa.vn) - Người đứng đầu Tập đoàn chế tạo máy bay Tupolev của Nga, ông Mikhail Pogosyan vừa thông báo Nga đã hoàn thành bản thiết kế "trên giấy" máy bay ném bom chiến lược trong tương lai, ký hiệu là PAK DA.


Máy bay ném bom chiến lược có cánh dính liền thân

Tính năng kỹ chiến thuật của máy bay PAK DA vẫn chưa được chính thức tiết lộ. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, đó sẽ là máy bay siêu âm và có độ tàng hình cao vì thế khả năng bị phát hiện bằng radar của đối phương thấp, tương tự như máy bay B- 2 Spirit của Mỹ. Thử nghiệm công nghệ tàng hình của máy bay T-50 có thể tạo thuận lợi cho thiết kế của máy bay này. Trong trường hợp thuận lợi, máy bay PAK DA sẽ bắt đầu được sản xuất trong nửa đầu thập kỷ tới.

Nga cần máy bay ném bom chiến lược thế hệ mới để thực hiện chính sách răn đe chiến lược. Ngoài ra, là quốc gia rộng lớn nhất thế giới, Nga cần loại máy bay có tầm hoạt động xa để có thể tấn công vào bất kỳ địa điểm nào dọc theo biên giới của mình.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm