NATO tái khẳng định không đưa bộ binh tới Libya

07/06/2011 11:17 GMT+7 | Trong nước

Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Anders Fogh Rasmussen ngày 6/6 một lần nữa khẳng định NATO sẽ không cử bộ binh tới Libya mặc dù trước đó đã điều thêm máy bay trực thăng tấn công Apache tham chiến tại nước này.


Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen - Nguồn: Internet

Phát biểu trên kênh truyền hình CBS, ông Rasmussen cho biết mục đích của NATO là buộc các lực lượng chính phủ rút khỏi các căn cứ và doanh trại của mình, đồng thời cho phép triển khai ngay lập tức các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân sống trong vùng chiến sự.

Ông nhấn mạnh NATO sẽ tiếp tục các chiến dịch không kích ở Libya cho tới khi đạt mục đích nói trên và "thực thi đầy đủ" nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Ông cũng cho biết thêm rằng bên cạnh đó các nỗ lực chính trị đang được xúc tiến nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng ở Libya.

Trong một diễn biến mới nhất ngày 6/6, người phát ngôn của Tư lệnh quân đội Libya, Trung tướng Nick Pope cho biết NATO đã không kích trụ sở cơ quan tình báo quân sự của chính quyền Libya tại thủ đô Tripoli. Một quan chức Bộ Thông tin Libya cho biết trụ sở đài phát thanh nhà nước cũng đã trúng bom của NATO, song NATO bác bỏ cáo buộc này.

Các diễn biến trên xảy ra ngay trước thềm chuyến thăm Libya của đặc phái viên của Nga Mikhail Margelov. Ông Margelov dự kiến hôm nay (7/6) gặp thủ lĩnh lực lượng chống đối ở thành phố Benghazi, thực hiện vai trò trung gian hòa giải của Nga nhằm đạt một thỏa thuận ngừng bắn tại Libya.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Trinidad Jimenez dự kiến ngày 8/6 cũng gặp Chủ tịch và các thành viên Hội đồng Dân tộc Chuyển tiếp (NTC) của phe đối lập tại Bengadi.

Sau đó, ngày 9/6, bà Jimenez sẽ tới Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) để tham dự một hội nghị của Nhóm tiếp xúc Libya gồm những nước ủng hộ hành động quân sự tại quốc gia Bắc Phi này.

Theo TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm