'NATO đi ngược lại nhiệm vụ giảm căng thẳng tại Ukraine'

17/04/2014 09:47 GMT+7 | Trong nước



(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 16/4, Đại diện thường trực Nga tại Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) Aleksander Grushko tuyên bố các biện pháp tăng cường hoạt động quân sự của NATO tại khu vực Baltic và phía Đông Địa Trung Hải là đi ngược lại nhiệm vụ giảm leo thang căng thẳng hiện nay tại Ukraine.

Đại diện Nga chỉ ra rằng các biện pháp bổ sung mà Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen tuyên bố cùng ngày trước đó không phù hợp mà hoàn toàn đi ngược lại nhiệm vụ quốc phòng, kiềm giữ và giảm leo thang.

Ông cho rằng NATO nên kêu gọi chính quyền Kiev dừng ngay cái gọi là chiến dịch quân sự chống khủng bố tại miền Đông, bắt đầu đối thoại sâu rộng với các khu vực, thay vì đổ lỗi cho Nga trong bất ổn tình hình tại quốc gia láng giềng.

Ông khẳng định Moskva sẽ còn phải phân tích mức độ ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng của Nga và đồng minh do các biện pháp trên của NATO, nhưng sẽ luôn đảm bảo thi hành mọi biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những hành vi xâm phạm đến ổn định và an ninh trong khu vực.

Binh sỹ Ukraine và xe thiết giáp được điều động đến Izium thuộc thành phố miền đông Kharkov ngày 15/4. Ảnh: AFP - TTXVN

Trước đó, ngày 16/4, NATO tuyên bố sẽ ngay lập tức triển khai thêm các lực lượng hải, lục, không quân tới Đông Âu nhằm đối phó với cuộc khủng hoảng ngày càng tồi tệ ở Ukraine.

Liên quan đến quyết định của chính quyền lâm thời Kiev sử dụng quân đội để trấn áp người biểu tình tại miền Đông-Nam, ngày 17/4, Đảng Cộng sản Hy Lạp đã ra tuyên bố cáo buộc Mỹ, Liên minh châu Âu và NATO không ngần ngại khi sử dụng lực lượng phátxít gây bất ổn tại Ukraine vì những lợi ích địa-chính trị của mình.

Tuyên bố của Đảng Cộng sản Hy Lạp gọi các sự kiện tháng 2/2014 tại Kiev là đảo chính chính phủ được Mỹ, EU và NATO hậu thuẫn, đẩy quân đội Ukraine đến chỗ phải chống lại người biểu tình và người dân miền Đông, dẫn đến đổ máu.

Tuyên bố nêu rõ sự hậu thuẫn đó xuất phát từ cuộc cạnh tranh với Nga giành thế kiểm soát đối với các nguồn năng lượng và hệ thống dẫn, nay đã đặt cả khu vực Đông Âu rộng lớn vào nguy cơ thảm họa và thương vong.

Tuyên bố cũng khẳng định một lần nữa đánh giá của Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras nhân các sự kiện tại Ukraine, rằng NATO không phải là nhân tố đảm bảo cho hòa bình và an ninh.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm